Hàn Quốc rút giấy phép của hai quỹ liên quan bê bối tham nhũng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/03/2017 17:26 GMT+7

Ảnh: Yonhap

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc rút giấy phép của hai quỹ Mir và K-Sports được cho là do bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye điều hành.

Những quỹ này được cho là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng từng dẫn đến việc luận tội và phế truất Tổng thống lần đầu tiên tại Hàn Quốc.

Theo tuyên bố chính thức của chính phủ, việc rút giấy phép của hai quỹ trên là cần thiết nhằm thu hồi tài sản công bị xâm phạm và duy trì luật pháp Hàn Quốc. Tài sản của hai quỹ sẽ được trả lại cho ngân sách nhà nước hay các cá nhân và tổ chức đã quyên tặng.

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Kwon Oh-joon của tập đoàn sản xuất thép Posco cũng tiết lộ rằng việc tập đoàn này quyên tặng cho hai quỹ trên năm 2015 là do bị văn phòng của bà Park ép buộc chứ không phải tự nguyện.

Tiến trình pháp lý để giải thể hai quỹ trên dự kiến sẽ kéo dài từ 4 đến 5 tháng.

Công tố viên Hàn Quốc thẩm vấn bà Park Geun-hye Công tố viên Hàn Quốc thẩm vấn bà Park Geun-hye Hàn Quốc: Nhiều trợ lý cấp cao của bà Park Geun-hye đệ đơn từ chức Hàn Quốc: Nhiều trợ lý cấp cao của bà Park Geun-hye đệ đơn từ chức Bà Park Geun-hye lần đầu lên tiếng sau khi bị phế truất Bà Park Geun-hye lần đầu lên tiếng sau khi bị phế truất

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước