Cảnh sát Mỹ ghì chết người da màu: 500 lính Vệ binh Quốc gia tới Minnesota

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/05/2020 06:46 GMT+7

Thống đốc bang Minnesota triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với bạo động. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã triển khai 500 thành viên tại bang Minnesota để lập lại trật tự sau 3 đêm chìm trong biểu tình bạo lực.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ luân phiên làm nhiệm vụ suốt đêm, hỗ trợ cảnh sát địa phương và liên bang khôi phục trật tự, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và tài sản. 

Trong những ngày qua, người dân thành phố Minneapolis đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn sau cái chết của người đàn ông da màu tên là George Floyd. Các cuộc biểu tình nổ ra trong suốt vài ngày qua tại một số khu vực ở thành phố Minneapolis trong bối cảnh người dân địa phương vẫn chưa nguôi giận dữ sau cái chết của ông Floyd.

Cảnh sát Mỹ ghì chết người da màu: 500 lính Vệ binh Quốc gia tới Minnesota - Ảnh 1.

Biểu tình sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Các vụ biểu tình biến thành bạo loạn và đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật. Những người quá khích đập phá một số công trình, ném đá trên nhiều con phố, đốt phá và cướp bóc.

Đoạn clip ghi hình cho thấy, viên cảnh sát đã đè chân lên cổ ông Floyd, khiến người này bị tắc thở và tử vong sau đó. 

Viên cảnh sát trong vụ việc đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

VIDEO: Bạo động lan rộng tại Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết 1 người da màu VIDEO: Bạo động lan rộng tại Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết 1 người da màu

VTV.vn - Vụ việc lại một lần nữa gây nhức nhối cho vết thương về nạn phân biệt chủng tộc tại nước Mỹ vốn chưa bao giờ được chữa lành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước