4 cảnh sát Mỹ bị sa thải vì hành vi bạo lực khiến 1 người da màu tử vong

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/05/2020 16:57 GMT+7

Một người mang biểu ngữ có dòng chữ "Ngừng giết hại người da màu" phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát tại Minneapolis. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bốn cảnh sát ở bang Minnesota (Mỹ) đã bị sa thải vì hành vi bạo lực nhằm vào một người đàn ông da màu.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy một viên cảnh sát trong tư thế quỳ gối, đầu gối đè xuống cổ một người đàn ông da màu tên là George Floyd hôm thứ Hai vừa qua.

Trong đoạn clip, ông Floyd liên tục kêu la "tôi không thở được", song viên sĩ quan cảnh sát trên vẫn tiếp tục đè lên cổ ông. Ông Floyd sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Thị trưởng Minneapolis xác nhận 4 viên cảnh sát đã bị sa thải.

Vụ việc đã khiến hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát đối với người da màu.

Hình ảnh cảnh sát kéo người đàn ông da màu khỏi tàu hỏa gây phẫn nộ Hình ảnh cảnh sát kéo người đàn ông da màu khỏi tàu hỏa gây phẫn nộ

VTV.vn- Đoạn video đang gây phản ứng phẫn nộ trên các mạng xã hội tại Đức và châu Âu khi ghi lại cảnh tượng bị nhiều người chỉ trích là phân biệt chủng tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước