Cảnh sát Sri Lanka đột kích truy quét phần tử khủng bố

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 14:22 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm cảnh sát Sri Lanka vừa đột kích nhiều địa điểm được cho là kho chứa chất nổ và vũ khí của các đối tượng khủng bố.

Tiếp tục những thông tin về vụ truy quét các phần tử khủng bố sau loạt tấn công kinh hoàng khiến 253 người thiệt mạng ở Sri Lanka. Hàng trăm cảnh sát nước này vừa đột kích nhiều địa điểm được cho là kho chứa chất nổ và vũ khí của các đối tượng khủng bố.

Trước khi tiếp cận được kho vũ khí này, một vụ đấu súng quyết liệt đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và một nhóm đối tượng tại miền Đông Sri Lanka. Cảnh sát trấn áp được nhóm này tuy nhiên chưa có thông tin về thương vong. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những lá cờ IS cỡ lớn, đồng phục khủng bố, que nổ, hàng trăm nghìn viên kim loại và rất nhiều thiết bị để chế tạo bom. Lực lượng an ninh Sri Lanka huy động tới 10 nghìn binh lính để thắt chặt an ninh và truy quét nhiều địa điểm trên khắp đất nước.

Tổng thống Sri Lanka cho biết, một nhóm người ở nước này đã có liên lạc với IS kể từ năm 2013 - "Đến thời điểm này 70 người đã bị bắt. Chúng tôi cũng đã xác định 140 người khác có liên quan đến tổ chức khủng bố IS. Chiến dịch truy bắt những đối tượng này đang được khẩn trương thực hiện".

Danh sách các đối tượng bị truy nã đang tăng lên nhanh chóng, lênh giới nghiêm được kéo dài vô thời hạn và áp dụng trên quy mô toàn quốc. Mặc dù vậy người dân quốc gia Nam Á vẫn không cảm thấy an lòng.

Theo hãng tin Reuters, tổ chức khủng bố IS tuyên bố nhận trách nhiệm, gây ra loạt vụ đánh bom vào nhà thờ công giáo và các khách sạn cao cấp khiến 253 người thiệt mạng và 500 người bị thương cuối tuần trước ở Sri Lanka. Đây được coi là vụ khủng bố đẫm máu nhất gây ra bởi IS bên ngoài phạm vi Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước