Cảnh sát Texas thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học khi hành động chậm trễ

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 12:13 GMT+7

Điều tra viên tìm kiếm bằng chứng bên ngoài trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, một ngày sau khi vụ xả súng hàng loạt xảy ra. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức bang Texas (Mỹ) thừa nhận, cảnh sát ở hiện trường đã sai lầm khi đánh giá thấp nguy cơ từ tay súng ở trường Tiểu học Robb, dẫn tới hành động chậm trễ.

Steven McCraw, lãnh đạo Sở An toàn Công cộng Texas (DPS), trong cuộc họp báo hôm 27/5 cho biết, sĩ quan cảnh sát chỉ huy hiện trường đã tin rằng tay súng 18 tuổi Salvador Ramos chỉ cố thủ bên trong lớp học tại trường Tiểu học Robb và các học sinh không còn gặp nguy hiểm, nên đã không lập tức tiến vào bên trong.

"Đó là một quyết định sai lầm", ông McCraw thừa nhận. "Không có gì để bào chữa cho chuyện đó. Khi có đối tượng cầm súng vẫn đang đi lại tự do, các quy tắc ứng phó phải thay đổi. Lúc đó ưu tiên không phải là thiết lập vành đai an toàn. Tất cả các sĩ quan, không quan tâm anh ở đơn vị nào, cần phải đứng vào đội hình, truy tìm đối tượng nào đang xả súng và phải nhanh chóng tiêu diệt gã đó".

Ông McCraw cho biết, sau khi Ramos vào lớp học, những tiếng súng lẻ tẻ vang lên trong gần 48 phút, trong lúc các sĩ quan cảnh sát đứng ngoài hành lang. Ông nói khi đó các sĩ quan không xác định được liệu có em nhỏ nào thiệt mạng hay không.

Theo lãnh đạo DPS, trong suốt thời gian xảy ra vụ xả súng, các giáo viên và học sinh trong trường Tiểu học Robb liên tục gọi 911 để yêu cầu cảnh sát giúp đỡ.

Bốn đặc vụ Tuần tra biên giới sau đó vào trường và bắn chết nghi phạm. Vào thời điểm đó, có tới 19 sĩ quan cảnh sát đang đứng bên ngoài hành lang, ông McCraw nói.

Cảnh sát Texas thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học khi hành động chậm trễ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở An toàn Công cộng Texas Steven McCraw phát biểu trong cuộc họp báo bên ngoài trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, hôm 27/5. (Ảnh: AP)

Thân nhân nạn nhân và nhân chứng vụ xả súng ở trường Tiểu học Robb trước đó cáo buộc, cảnh sát tại hiện trường không hành động sớm để ngăn tay súng.

Trả lời các câu hỏi về cách cảnh sát đối phó tay súng, người phát ngôn DPS Chris Olivarez khẳng định, cảnh sát không hành động lập tức nhưng đã cứu mạng được nhiều người.

Cảnh sát Texas cũng đang cố gắng thu thập dữ liệu và ráp nối các sự kiện, đồng thời liên tục thay đổi thông tin về diễn biến vụ xả súng. Theo thông tin mới nhất được DPS cung cấp, tay súng Ramos bị các đặc vụ biên phòng tiêu diệt lúc 12h50 ngày 24/5, không phải 13h06 như thông tin trước đó.

Ngày 24/5 vừa qua, đối tượng Ramos đã mang theo khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 xông vào trường Tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, khóa cửa một lớp học và xả súng vào những người bên trong. Ít nhất 19 học sinh và hai giáo viên đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Xả súng tại trường tiểu học ở Texas: Số nạn nhân tử vong tăng lên 21 Xả súng tại trường tiểu học ở Texas: Số nạn nhân tử vong tăng lên 21 Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm trước đó đã bắn chính người bà của mình Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm trước đó đã bắn chính người bà của mình Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ Người thân ngóng chờ danh tính các nạn nhân vụ xả súng Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước