Cảnh sát xâm hại thanh niên da màu làm “nóng” chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Vụ cảnh sát trấn áp và xâm hại một thanh niên da màu đang làm nóng lên chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp.

Từ đầu tháng 2/2017, bạo động đã liên tiếp nổ ra ở vùng ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Một thanh niên da màu 22 tuổi mang tên Théo đã bị cảnh sát trấn áp bằng dùi cui và xâm hại. Những người ủng hộ Théo vô cùng phẫn nộ, tiến hành biểu tình phản đối cảnh sát. Tình hình sau đó trở nên hỗn loạn, nhiều tài sản bị đập phá, buộc cảnh sát phải bắt giữ hàng trăm đối tượng quá khích. Sự việc được cho là đã đẩy mâu thuẫn sắc tộc tại Pháp lên cao. Nó xảy ra vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tháng là tới cuộc bầu cử tổng thống, vì thế đã có ý kiến cho rằng sự việc lần này sẽ có tác động không nhỏ tới lựa chọn của cử tri Pháp.

Vụ "cảnh sát trấn áp và xâm hại nạn nhân Théo đang làm nóng lên chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp", đó là tựa đề bài viết trên báo Tiếng vang của Pháp. Bài viết cho hay, các ứng cử viên sau sự lưỡng lự ban đầu đã lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, họ lại tránh đề cập về nguyên nhân xảy ra các vụ bạo động, trong khi câu hỏi về những vấn đề đang tồn tại ở khu vực ngoại ô đầy bất ổn, không có ai đưa ra giải đáp.

Theo nhật báo Panorama của Italy, căng thẳng ở ngoại ô Paris là một dấu hiệu tiếp theo của một cuộc khủng hoảng sâu sắc về giá trị của Pháp, "tự do, bình đẳng, bác ái". Bài báo nhận định, vấn đề thực sự của nước Pháp bây giờ là sự bất lực khi đối mặt với vấn đề chủng tộc, giới trẻ và người nhập cư. Những vấn đề này lại không được nhắc đến trong các chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) nhận định, lá bài chủng tộc sẽ được sử dụng tại cuộc bầu cử ở Pháp lần này, mặc dù không phải trực tiếp và thậm chí còn không được nêu đích danh. Tờ báo dẫn phỏng vấn của một nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc cho rằng, cứ mỗi chiếc xe bị đốt cháy trong các vụ bạo động là lại thêm 1.000 phiếu bầu cho bà Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước