Lãnh đạo đảng Cực hữu tranh cử Tổng thống Pháp

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 18:12 GMT+7

Bà Marine Le Pen. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hôm 5/2, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu đã chính thức tuyên bố ra ứng cử Tổng thống Pháp.

Ứng cử viên theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan đã tuyên bố chống toàn cầu hóa về kinh tế và nếu được bầu làm Tổng thống thì sẽ thực thi chính sách "nước Pháp trên hết".

Chương trình tranh cử của bà Marine Le Pen dựa trên ý tưởng nền tảng là một nước Pháp của người Pháp, ưu tiên mọi quyền lợi cho công dân Pháp. Nước Pháp trên hết, ngoài nước Pháp ra thì không có gì là quan trọng, kể cả khi đó là Liên minh châu Âu hay đồng tiền chung châu Âu.

Xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng được nhiều cử tri Pháp ủng hộ. Đó là những người cảm thấy thua thiệt trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, lo lắng trước làn sóng tị nạn, bất an sau các vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan hay thất vọng trước chính sách của cả cánh tả lẫn cánh hữu.

Chính trường nước Pháp đang chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ. Ứng viên cánh tả khó có cơ may, do cử tri thất vọng sau 5 năm đảng Xã hội nắm quyền. Ứng viên cánh hữu của đảng Cộng hòa đang bị dính bê bối biển thủ công quỹ, có thể phải rút lui. Các thăm dò dư luận lúc này dự báo, ứng cử viên theo xu hướng dân tộc cực hữu thậm chí sẽ về nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước