Cấp đất ở Bắc Cực miễn phí cho người dân Nga

Quỳnh Chi (Theo CBC)-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 07:38 GMT+7

Thành phố Norilsk tại Bắc Cực. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Người dân Nga sẽ có thể được nhận miễn phí những lô đất ở Bắc Cực của Nga để xây dựng nhà cửa và thành lập doanh nghiệp.

Đây là nội dung trong một dự luật mới do Chính phủ Nga soạn thảo nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực Bắc Cực giàu tài nguyên của Nga.

Hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin ưu tiên phát triển vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường sự hiện diện quân sự, hướng đến xây dựng tuyến đường Biển Bắc trở thành tuyến đường vận chuyển quan trọng.

Theo dự luật do Bộ Tài nguyên Nga soạn thảo, chương trình cho phép người dân ở Bắc Cực sở hữu 1 ha đất miễn phí để xây nhà hoặc sử dụng cho kinh doanh, như làm du lịch. Việc cấp đất miễn phí ở Bắc Cực trước hết được ưu tiên cho cư dân địa phương. Sau 6 tháng, chương trình này sẽ được mở rộng cho tất cả người dân Nga. Dự luật này cần được Quốc hội Nga phê chuẩn, sau đó Tổng thống Putin ký thành luật.

Theo đề xuất, một số khu đất ở Bắc Cực sẽ được xác định để phục vụ cho chương trình trên. Dự luật mới cho phép người dân có quyền khai thác, sử dụng đất, miễn mọi loại phí và thuế trong 5 năm đầu tiên, sau đó có thể được thuê hoặc mua lại thành tài sản riêng.

Cấp đất ở Bắc Cực miễn phí cho người dân Nga - Ảnh 1.

Dự luật đề xuất trao 1 ha đất miễn phí ở vùng Viễn Đông của Nga nhằm thu hút người dân đến khu vực rộng lớn này. (Ảnh: RadioFreeEurope)

Từ năm 2016, Chính phủ Nga từng đưa ra sáng kiến tương tự nhằm thu hút người dân đến sinh sống, lập nghiệp, gia tăng dân số và phát triển kinh tế tại vùng đất thưa thớt dân cư này. Bộ Tài nguyên Nga cho biết, khoảng 90% trong số 2,5 triệu người Nga ở Bắc Cực sống tập trung tại các thành phố lớn như Murmansk, Norilsk và Arkhangelsk.

Moscow đã quan tâm đến vùng Bắc Cực trong thời Liên Xô cũ nhưng việc này đã bị thu hẹp lại sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, dẫn đến sự suy giảm dân số tại đây. Theo Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Viễn Đông, tính đến đầu năm 2020, chương trình "Hecta đất Viễn Đông" đã thu hút hơn 80.000 công dân Nga tham gia, mỗi tháng lại có thêm khoảng 1.000 đơn xin đất mới để xây dựng nhà ở, kinh doanh hay làm nông nghiệp.

Nga khai trương chuyến tàu hỏa đầu tiên đến Bắc Cực Nga khai trương chuyến tàu hỏa đầu tiên đến Bắc Cực

VTV.vn - Ngày 5/6, chuyến tàu chở du khách đầu tiên đi tới vùng Bắc Cực thuộc phần lãnh thổ Nga đã khởi hành từ ga Saint Petersburg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước