Cập nhật dịch COVID-19 sáng 11/5: Nga chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm mới

P.L-Thứ hai, ngày 11/05/2020 06:56 GMT+7

VTV.vn - Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.444 ca nhiễm mới, trong khi đó, Nga phát hiện thêm 11.012 ca nhiễm mới. Anh đã vượt qua Italy về cả số ca nhiễm và tử vong do COVID-19.

Theo số liệu cập nhật 6h ngày 11/5 (giờ Việt Nam) trên trang thống kê Worldometes, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 4.176.887 ca bệnh. Trong số đó, có tới 283.678 trường hợp tử vong do dịch bệnh và 1.487.454 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Cập nhật dịch COVID-19 sáng 11/5: Nga chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Worldometes)

Hiện tại, dịch COVID-19 đã lan rộng trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế và du lịch của hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Mỹ vẫn là "điểm nóng" dịch

Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất trên toàn cầu với 1.366.753 ca. Trong 24h qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm 19.444 ca nhiễm mới và 720 ca tử vong mới.

Hiện tại, Mỹ đã có tới 80.757 ca tử vong do dịch bệnh, bằng gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới gây ra bởi COVID-19.

Nga "theo sau" Mỹ về số ca nhiễm mới

Chỉ trong 24h qua, Nga đã phát hiện thêm 11.012 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên 209.688 ca.

Trong khi đó, Brazil dù chỉ phát hiện thêm 6.638 ca nhiễm mới nhưng lại có tới 467 trường hợp tử vong mới do COVID-19.

Anh có số ca nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 nhiều thứ 3 thế giới

Anh đã vượt qua Italy về cả số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong do dịch bệnh. Cụ thể, số ca nhiễm tại Anh hiện đã lên tới 219.183 ca, vượt qua con số 219.070 tại Italy. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại Anh là 31.855 ca, tại Italy là 30.560 ca.

Trong 24h qua, Anh ghi nhận thêm 3.923 ca nhiễm mới và 268 ca tử vong mới. Italy chỉ phát hiện thêm 802 ca nhiễm mới và 165 ca tử vong mới do COVID-19.

Pháp gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội

Bắt đầu từ hôm nay (11/5), Pháp chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội sau gần 2 tháng áp dụng và nới lỏng dần các hạn chế theo lộ trình.

Sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly, người dân được phép di chuyển trong phạm vi 100km, được tụ tập không quá 10 người. Các hoạt động ngoài trời như chạy bộ không bị hạn chế. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc. Các cửa hàng, cửa hiệu được mở cửa nhưng phải sử dụng các dụng cụ bảo hộ như khẩu trang, nước khử trùng.

Các phương tiện giao thông công cộng phải đảm bảo giữ khoảng cách giữa các hành khách. Đáng chú ý, khoảng 80-85% trường tiểu học sẽ mở cửa lại ngay từ ngày mai (12/5), với khoảng 1 triệu trẻ em quay trở lại trường.

Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 25 ngày liên tiếp

Tính tới 6h00 ngày 11/5, Việt Nam tiếp tục trải qua ngày thứ 25 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Từ ngày 11/5 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 25.361 trường hợp, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 373 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.181 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 13.807 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước