CDC Trung Quốc: Khoảng 80% dân số đã mắc COVID-19

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 25/01/2023 14:28 GMT+7

Du khách chờ tàu tại nhà ga Đông Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 20/1. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung tâm CDC Trung Quốc công bố, 80% dân số nước này (khoảng 1,2 tỷ người) đã mắc COVID-19 kể từ đầu tháng 12/2022 đến nay.

Con số tử vong vì COVID-19 là 12.658 ca trong một tuần trước Tết Âm lịch.

Ông Ngô Tôn Hữu, Trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Trung Quốc (CDC), nhận định, dịp Tết Nguyên đán có thể khiến dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở một số khu vực, nhưng "làn sóng COVID-19 thứ hai" khó có thể xảy ra trong 2 - 3 tháng tới do tỷ lệ người Trung Quốc mắc COVID-19 đã lên đến khoảng 80%.

CDC Trung Quốc cũng cho biết, việc đi lại của người dân trong dịp Tết cũng làm gia tăng sự lây lan của virus SARS-COV-2 trong ngắn hạn". Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang di chuyển khắp đất nước trong kỳ Xuân vận đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh quyết định nới lỏng các biện pháp phòng dịch, vốn đã được áp đặt trong suốt ba năm qua.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong 13 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, người dân Trung Quốc đã thực hiện hơn 520 triệu chuyến đi nội địa tính cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Con số này cao hơn nhiều so với 351 triệu chuyến cùng kỳ năm 2022, cũng như gấp đôi con số trong năm 2021.

CDC Trung Quốc: Khoảng 80% dân số đã mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Ngô Tôn Hữu. (Ảnh: CNS/Global Times)

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, giới chức Trung Quốc đã yêu cầu các trạm trung chuyển giao thông lớn phải đảm bảo thông gió và làm vệ sinh, theo Tân Hoa Xã. Các biện pháp khác như mua vé và kiểm tra vé không tiếp xúc cũng được áp dụng.

Làn sóng biến thể Omicron đã lây lan ở Trung Quốc sau khi các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt được nới lỏng. Hiện tại, Chính phủ Trung Quốc đã chuyển sang tập trung vào các biện pháp đối phó với dịch về mặt y tế.

Một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 19/1 cho biết nước này đã vượt qua đỉnh dịch, xét theo tình hình ở các phòng khám, phòng cấp cứu hay trung tâm hồi sức tích cực.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, tính đến hôm 12/1, gần 60.000 người dân nước này đã tử vong tại bệnh viện do đại dịch.

Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 60.000 ca tử vong vì COVID-19 từ tháng 12/2022 Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 60.000 ca tử vong vì COVID-19 từ tháng 12/2022

VTV.vn - Trung Quốc đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục, với gần 60.000 người thiệt mạng trong 5 tuần qua, và thừa nhận rằng số liệu thống kê có thể chưa đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước