Chấm dứt thời hoàng kim của nhà hàng nổi lớn nhất thế giới

Trang Phan-Thứ năm, ngày 16/06/2022 11:03 GMT+7

VTV.vn - Nhà hàng Jumbo được biết đến nhà hàng trên thuyền lớn nhất thế giới, cũng là một trong những biểu tượng của xứ Cảng thơm.

Không chỉ các tiểu thương bị ảnh hưởng, tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), một doanh nghiệp quy mô lớn nổi tiếng thế giới cũng đã phải ngừng hoạt động và di dời. Đó là nhà hàng Jumbo - được biết đến nhà hàng trên thuyền lớn nhất thế giới, cũng là một trong những biểu tượng của xứ Cảng thơm. Nơi đây từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tài tử Tom Cruise và là địa điểm ghi hình của nhiều sản phẩm bom tấn điện ảnh, nhưng đã phải đóng cửa và di dời do dịch COVID-19, chấm dứt thời hoàng kim suốt nhiều thập kỉ.

Dài 76 mét và cao 3 tầng với tổng diện tích gần 4.200 m2, Jumbo mang  phong cách cung điện của thời nhà Minh - là nhà hàng nổi lớn nhất thế giới. Nhưng hôm qua, nhà hàng Jumbo đã được kéo đi khỏi Cảng Aberdeen ở Hong Kong (Trung Quốc), nơi nó đã tọa lạc trong suốt 46 năm kể từ khi được mở ra bởi ông trùm sòng bạc Macau - tỷ phú Hà Hồng Sân.

Đây là tin buồn đối với người dân địa phương cũng như khách quốc tế yêu mến Hong Kong (Trung Quốc). Bởi với họ, Jumbo là một biểu tượng, niềm tự hào và điểm đến xa hoa không thể bỏ qua.

Chấm dứt thời hoàng kim của nhà hàng nổi lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ông Wong Chi-Wah - Người dân Hong Kong (Trung Quốc) nói: "Những ngày hoàng kim của nhà hàng nổi Jumbo là vào những năm 1990, hàng đoàn khách du lịch sẽ ghé thăm nhà hàng, đường phố chật kín các phương tiện đậu lại khi du khách đổ về ngày một đông".

Ông Encore Sin - Người dân Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ: "Việc nhà hàng phải rời đi tạo ra một cảm giác mất mát, không chỉ cho những người sống quanh khu vực này mà cho cả thành phố. Trong vài thập kỷ qua, tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới để chụp ảnh, nhưng làm gì còn nơi nào trên thế giới này có một nhà hàng nổi đặc biệt như vậy. Các đầu bếp của nhà hàng là những bậc thầy thực sự, những món ăn họ nấu như cua xào hành lá, hay thậm chí là một món cơm chiên đơn giản thôi đều rất đặc biệt".

Bởi thế mà nhà hàng đã đón hơn 30 triệu khách kể từ khi được mở ra vào năm 1976. Nơi đây từng đón nhiều người nổi tiếng như Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tài tử Tom Cruise, Châu Nhuận Phát và cũng là phim trường cho các bom tấn điện ảnh như loạt phim Điệp viên 007.

Kể từ khi ngưng hoạt động vào năm 2020, nhà hàng báo cáo thua lỗ tới 12,7 triệu USD khi không có khách đến vì COVID-19. Và giờ đây, khi nhà hàng thậm chí phải di dời, những người yêu mến đang kêu gọi chính quyền cứu nhà hàng hoặc tìm một nhà điều hành mới để vực dậy biểu tượng du lịch này.

Nhà hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới bị tước hết sao Michelin Nhà hàng sushi nổi tiếng nhất thế giới bị tước hết sao Michelin

VTV.vn - Nhà hàng sushi được mệnh danh ngon nhất thế giới - Sukiyabashi Jiro, Nhật Bản mới đây đã bị tước một lúc cả 3 sao Michelin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước