Chấm dứt tranh chấp chủ quyền với hòn đảo Bắc Cực giữa Canada và Đan Mạch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/06/2022 16:19 GMT+7

VTV.vn - Canada và Đan Mạch hôm qua đã chính thức công bố thỏa thuận phân chia đảo Hans ở Bắc Cực, chấm dứt tranh chấp kéo dài 49 năm qua.

Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô Ottawa của Canada với sự có mặt của Ngoại trưởng hai nước, theo đó, hòn đảo sẽ được phân chia với khoảng 60% diện tích thuộc về Đan Mạch và phần còn lại thuộc về Canada.

Hans là một đảo đá siêu nhỏ - diện tích chỉ hơn 1,3 km2 - nằm giữa đảo Ellesmere ở cực bắc Canada với đảo Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Tranh chấp đã xuất hiện từ năm 1973 khi Đan Mạch và Canada đàm phán về ranh giới trên biển và các quyền đi kèm nhưng không đạt được thỏa thuận về đảo Hans.

Chấm dứt tranh chấp chủ quyền với hòn đảo Bắc Cực giữa Canada và Đan Mạch - Ảnh 1.

Trong nhiều thập kỷ qua, người Đan Mạch và người Canada đến đảo này bằng máy bay trực thăng để xác nhận chủ quyền, dẫn đến những động thái phản đối qua đường ngoại giao, các chiến dịch trực tuyến và thậm chí người Canada kêu gọi tẩy chay sản phẩm bánh ngọt của Đan Mạch.

Đảo Hans là nơi con người không thể sinh sống, song tình trạng Trái đất ấm lên đang thúc đẩy hoạt động hàng hải đến Bắc Cực, đồng thời mở ra khả năng đánh bắt cá và thăm dò tài nguyên tại đây.

Băng tan làm lộ ra 5 hòn đảo mới ở Bắc Cực Băng tan làm lộ ra 5 hòn đảo mới ở Bắc Cực

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga vừa phát hiện 5 hòn đảo mới từng ẩn dưới sông băng ngoài khơi quần đảo Novaya Zemlya ở vùng Bắc Cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước