Chàng trai sống hơn một năm không có trái tim trong cơ thể

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 18:43 GMT+7

Stan Larkin với trái tim nhân tạo sau lưng. (Nguồn ảnh: www.people.com)

VTV.vn - Stan Larkin (25 tuổi) đã trở thành bệnh nhân đầu tiên tại Michigan, Mỹ may mắn sống sót nhờ trái tim nhân tạo trước khi phẫu thuật thành công bằng một trái tim thật.

Stan Larkin vừa được ghép tim sau 555 ngày sống nhờ vào thiết bị tim nhân tạo đặt trong chiếc balô anh thường xuyên đeo trên người. Ngay từ hồi thiếu niên, anh được phát hiện mắc chứng bệnh cơ tim và phải vật lộn với chứng trụy tim cho đến tháng 12/2014, khi bác sĩ phải giải phẫu lấy trái tim ra khỏi lồng ngực. Sau đó, anh trở thành bệnh nhân đầu tiên tại Michigan được hỗ trợ thiết bị tim nhân tạo có tên là Syncardia. Cuối cùng, sau hơn một năm sống với dụng cụ này, anh Larkin được thay bằng một trái tim thật.

Hiện ở Mỹ có hơn 121.000 người đang nằm trong danh sách chờ ghép tạng. Trung bình mỗi ngày có 22 người chết vì không tìm được người hiến tạng phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước