Chất kích thích chứa fentanyl đang bị coi là vấn nạn ở Mỹ

Quang Duy-Thứ ba, ngày 17/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với số ca tử vong mỗi năm lên tới 100 nghìn, thuốc giảm đau và chất kích thích chứa fentanyl đang bị coi là một vấn nạn của nước Mỹ.

Để ngăn chặn tình trạng này, các tổ chức xã hội đang đẩy mạnh cung cấp các que thử fentanyl đến các địa điểm vui chơi giải trí tập trung nhiều thanh thiếu niên. Chiến dịch bước đầu được đón nhận tích cực.

Dạo bước đến quán rượu ở một góc thành phố Oakland, bà Heller trông giống một vị khách thông thường đến thưởng thức một ly bia sau giờ làm. Thế nhưng khi vào quán, bà đi thẳng đến phòng vệ sinh và kiểm tra một cái hộp ở đây. Fentanyl là một loại chất kích thích dạng bột để hít hoặc hay được một nhóm thanh niên Mỹ pha vào đồ uống. Chỉ riêng năm 2020, bang California ghi nhận tới 4.000 trường hợp tử vong do sốc fentanyl.

Bà Alison Heller - Đồng sáng lập tổ chức Kiểm soát chất kích thích Fentcheck cho rằng: "Tình trạng này phải dừng lại ngay lập tức, chúng tôi không thể chịu nổi khi đọc tin về bọn trẻ chết vì sốc thuốc. Chúng ta vẫn có các chương trình truyền thông, vận động để khuyến khích người đi cai nghiện, nhưng họ sẽ không thể làm được nếu bị sốc thuốc và chết ngay trong một đêm nào đó".

Chất kích thích chứa fentanyl đang bị coi là vấn nạn ở Mỹ - Ảnh 1.

Ông Jason Lujick - Chủ quán rượu Legionnaire, California, Mỹ

Bộ que thử phát hiện chất kích thích cũng tương tự như bộ kit test COVID nên có thể dễ dàng sử dụng. Que thử cho kết quả trong vòng 1 phút và hoàn toàn miễn phí. Các chủ quán rượu ở địa phương rất ủng hộ chương trình này.

Ông Jason Lujick - Chủ quán rượu Legionnaire, California, Mỹ cho biết: "Tôi gặp nhiều trường hợp khách hàng nghĩ rằng họ chỉ đang dùng loại chất kích thích dạng nhẹ và hợp pháp. Tuy nhiên nhiều trường hợp họ mua phải thuốc giả bị trộn lẫn fentanyl. Que thử sẽ giúp họ loại bỏ 100% nguy cơ này".

Thống kê chính thức tại Mỹ cho thấy, trong 1 năm kể từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021, số ca tử vong do lạm dụng thuốc, chất kích thích đã vượt quá 100 nghìn ca. Như vậy, trung bình tại Mỹ cứ 5 phút có một ca tử vong do lạm dụng thuốc và chủ yếu do tình trạng sử dụng fentanyl quá liều.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố một dự luật với ngân sách tới 4 tỷ USD để giải quyết vấn nạn lạm dụng thuốc và chất kích thích, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên.

Nhiều bạn trẻ đang nhận thức sai lầm về chất kích thích Nhiều bạn trẻ đang nhận thức sai lầm về chất kích thích

VTV.vn - Việc coi sử dụng chất kích thích là sành điệu, là phương pháp giải tỏa stress đã khiến giới trẻ lạm dụng ma túy gây tổn hại sức khỏe mà có khi đánh đổi bằng cả mạng sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước