Châu Á sẽ hứng chịu thời tiết cực đoan chưa từng có

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 14/07/2019 17:31 GMT+7

Thành phố Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Jakarta Post)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu cảnh báo, đến năm 2050, 22% số thành phố lớn trên thế giới, phần lớn ở châu Á, sẽ hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng có.

Theo các chuyên gia về khí hậu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, điều kiện khí hậu tại nhiều thành phố ở Bắc bán cầu có thể giống tại những nơi cách đó hơn 1.000km về phía Nam gần xích đạo. 

Nhiệt độ gia tăng sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt và hạn hán. Điều này khiến các thành phố như: Kuala Lumpur của Malaysia, Jakarta của Indonesia, Yangoon của Myanmar và Singapore có mùa mưa và mùa khô khắc nghiệt hơn, dẫn đến lũ lụt hoặc hạn hán nghiêm trọng chưa từng có.

Thế giới có thể hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan vào năm 2050 Thế giới có thể hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan vào năm 2050

VTV.vn - Nếu nhiệt độ thế giới vượt quá 2 độ C vào năm 2050, thế giới sẽ phải hứng chịu rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan vào cuối thế kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước