Châu Âu cấm dần xe hơi có chuẩn khí thải Euro4

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 02/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Xe hơi có chuẩn khí thải Euro4, tức đa số là xe hơi chạy động cơ diesel sản xuất từ năm 2010 trở về trước, từ nay không được phép vào nhiều thành phố Tây Âu.

Ngày 1/4, thành phố Stuttgart của Đức cấm các xe hơi có chuẩn phát khí thải Euro4 và thấp hơn được vào thành phố. Như vậy, các xe chạy máy dầu diesel sản xuất trước năm 2010 không được phép tiếp tục lưu thông trong thành phố. Trước đó, nhiều thành phố của châu Âu cũng đã ban hành những lệnh cấm tương tự và đã công bố lộ trình tiếp theo đó là xe hơi có chuẩn khí thải Euro5 cũng sẽ sớm bị cấm.

Cấm đến mức độ nào các xe hơi gây ô nhiễm là cuộc tranh luận dai dẳng nhiều năm nay tại Đức. Chính quyền các thành phố muốn cấm, các hãng sản xuất xe hơi muốn trì hoãn, những người đang sở hữu xe hơi cũ cũng không thích vì nếu lắp bộ chuyển đổi từ chuẩn Euro5 lên chuẩn Euro6 sẽ tốn kém thêm tới 3.000 Euro.

Tại thành phố Bruxelles của Bỉ, các vùng cấm xe hơi gây ô nhiễm đã được thiết lập từ đầu năm nay. Trong 3 tháng đầu tiên, những xe vi phạm bị nhắc nhở, chưa bị phạt. Từ 1/4, vùng cấm chính thức có hiệu lực, xe phát thải nhiều hơn mức cho phép đi quá biển báo cấm sẽ bị phạt 350 Euro (khoảng 9 triệu đồng).

Hàn Quốc: Thủ đô Seoul cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm Hàn Quốc: Thủ đô Seoul cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm

VTV.vn - Do mật độ bụi trong không khí tăng cao, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tăng cường lệnh cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước