Hàn Quốc cấm lưu thông 20.000 xe ô tô BMW

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/08/2018 19:32 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc cấm lưu thông 20.000 xe ô tô của hãng BMW trên đường phố do nghi ngại liên quan đến nguy cơ cháy nổ.

Lệnh cấm trên được Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc đưa ra hôm nay (14/8) đối với các xe của hãng BMW chưa qua đợt kiểm tra an toàn.

Số vụ cháy nổ liên quan đến xe BMW tính đến tháng 7 là 71 vụ, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2017. Điểm đáng chú ý, trong đó có hơn một nửa số sự cố mà cơ quan cứu hỏa không thể tìm ra nguyên nhân.

BMW Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi khách hàng vào tuần trước, đồng thời quyết định thu hồi 106.000 mẫu xe, trong đó có mẫu sedan 520d bán rất chạy.

BMW Hàn Quốc xin lỗi khách hàng vì những vụ cháy ô tô BMW Hàn Quốc xin lỗi khách hàng vì những vụ cháy ô tô

VTV.vn - Chủ tịch hãng BMW Hàn Quốc vừa lên tiếng xin lỗi vì gần 30 vụ cháy ô tô của hãng liên tiếp xảy ra trong nửa năm qua gây hoang mang lo lắng cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước