Châu Âu cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ

Thế Dũng (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 26/05/2022 07:35 GMT+7

Bỉ đã áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày với các ca F0 và F1.

VTV.vn - Số bệnh nhân nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều nước châu Âu như Cộng hòa Czech, Italy, Đức, Pháp, Slovenia, Tây Ban Nha trong những ngày gần đây.

Tình hình này khiến giới chức y tế các nước châu Âu quan ngại khả năng bệnh dịch này có thể bùng phát trên diện rộng và ban hành các biện pháp phòng ngừa sớm.

Những ca nhiễm đậu mùa khỉ xuất hiện rải rác tại 6/16 bang khiến Bộ Y tế Đức lập tức áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày với những ca F0 và F1, nhiều mẫu xét nghiệm đang được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đồng thời truy vết những người tiếp xúc với các ca bệnh. Đức khuyến cáo người dân, nhất là những nhóm có nguy cơ về y tế tránh tiếp xúc với người bị bệnh và tuân thủ các biện pháp vệ sinh dịch tễ.

Ông Karl Lauterbach - Bộ trưởng Y tế Đức nói: "Những gì chúng tôi đang trải qua với bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không phải là sự khởi đầu của một đại dịch mới, đã có những đợt bùng dịch do virus này song có thể kiểm soát nếu theo dõi thận trọng. Đức đã đặt mua 40.000 liều vaccine Imvanex để phòng dịch".

Không chủ quan trước nguy cơ bùng phát một đại dịch mới, Bỉ cũng đã áp dụng biện pháp cách ly 21 ngày với các ca F0 và F1.

Châu Âu cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Virus đậu mùa ở khỉ có khả năng lây truyền trung bình giữa người với người.

Cơ quan Y tế quốc gia Pháp đề xuất tiêm chủng cho người trưởng thành hay nhân viên y tế tiếp xúc với các ca bệnh.

Hãng sản xuất vaccine phòng đậu mùa khỉ duy nhất trên thế giới Bavarian Nordic của Đan Mạch cho biết, đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia. Trong khi đó, lãnh đạo các nước như Anh, Tây Ban Nha và giới chức châu Âu tuyên bố sự lây nhiễm của bệnh đậu mùa khỉ đang được giám sát chặt chẽ.

Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, ông Stefan De Keersmaecker: "Virus đậu mùa ở khỉ có khả năng lây truyền trung bình giữa người với người. Khả năng lây lan của virus khi tiếp xúc gần gũi, nhất là qua hoạt động tình dục".

TS. Andrea Ammon - Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu khuyến nghị: "Các nước cần áp dụng biện pháp truy vết tiếp xúc các ca bệnh song song với việc dự trữ vaccine, thuốc kháng virus và trang thiết bị đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế".

WHO: Bệnh đậu mùa khỉ vẫn nằm trong tầm kiểm soát WHO: Bệnh đậu mùa khỉ vẫn nằm trong tầm kiểm soát WHO cho biết chưa cấp thiết phải tiêm vaccine bệnh đậu mùa khỉ hàng loạt WHO cho biết chưa cấp thiết phải tiêm vaccine bệnh đậu mùa khỉ hàng loạt Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước