Số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Đức tăng lên 3, Anh xác nhận hơn 20 trường hợp mắc

Quỳnh Chi (Theo Metro US, Sky News)-Chủ nhật, ngày 22/05/2022 06:23 GMT+7

Bệnh đậu mùa khỉ cócác triệu chứng gồm sốt, đau nhức cơ và phát ban, nổi mụn nước rồi đóng vảy. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Hiện giới chức Đức đã xác nhận 3 người mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi Anh đã ghi nhận trên 20 người nhiễm căn bệnh này.

Giới chức y tế Berlin ngày 21/5 cho biết, ít nhất hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở thành phố thủ đô của Đức, một ngày sau khi nước này ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở thành phố Munich.

Cơ quan y tế thành phố Berlin nhận định, thêm nhiều trường hợp mắc đậu mùa khỉ có thể sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, đồng thời nói thêm rằng các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và việc giải trình tự gene sẽ làm rõ loại virus mà các bệnh nhân nhiễm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết, sau khi trường hợp nhiễm đầu tiên ở Đức được báo cáo, ông cho rằng virus không dễ lây truyền như vậy và một đợt bùng phát có thể được kiềm chế nếu các cơ quan y tế hành động nhanh chóng.

Trong khi đó, một chuyên gia cảnh báo, Vương quốc Anh đang phải đối mặt với "sự gia tăng đáng kể" số ca bệnh đậu mùa ở khỉ trong tuần tới, khi các trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo ở nhiều nước châu Âu và Mỹ.

Chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe tình dục và HIV của Anh (BASHH) nói với hãng tin Sky News rằng, một số nhân viên y tế đã được tiêm vaccine đậu mùa có thể có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Và các cuộc thảo luận về việc tiêm vaccine đậu mùa cho "các nhóm nguy cơ tiềm ẩn" đang diễn ra.

Số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Đức tăng lên 3, Anh xác nhận hơn 20 trường hợp mắc - Ảnh 1.

Đến nay, chưa có trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận. (Ảnh: WHO)

Các nhà khoa học cho biết, họ đang bối rối trước sự lây lan bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian gần đây ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Các trường hợp mắc bệnh liên quan đến đậu mùa khỉ trước đây chỉ được báo cáo ở những người sinh sống hoặc đi lại tại khu vực Trung và Tây Phi.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh nhận định, có một tỷ lệ đáng chú ý trong số các ca bệnh đậu mùa khỉ gần đây ở Anh và châu Âu được phát hiện ở nam giới đồng tính và song tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin, có khoảng 80 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ được xác nhận trên toàn thế giới và 50 trường hợp khác trong diện nghi ngờ mắc bệnh .

Bệnh đậu mùa khỉ thường gây sốt, ớn lạnh, phát ban và các tổn thương trên mặt hoặc bộ phận sinh dục. Căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện ở khỉ, có thể lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc gần và do virus đậu mùa khỉ gây ra.

Lo ngại bệnh đậu mùa khỉ bùng phát, WHO tổ chức họp khẩn Lo ngại bệnh đậu mùa khỉ bùng phát, WHO tổ chức họp khẩn Bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây lan như COVID-19 Bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây lan như COVID-19 Vaccine có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ đến 85% Vaccine có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ đến 85%

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước