Hội đồng châu Âu cho biết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chi khoảng 1,9% GDP, tương đương 326 tỷ Euro, cho quốc phòng trong năm 2023. Tuy nhiên, theo giới phân tích, để đáp ứng các yêu cầu từ Mỹ, EU có thể phải tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 460 tỷ Euro mỗi năm.
Áp lực gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về vai trò trung tâm của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng các nước thành viên NATO nên nâng chi tiêu quân sự lên 5% GDP để đảm bảo an ninh quốc gia. Điều này khiến nhiều nước châu Âu phải tính toán lại ngân sách quốc phòng trong bối cảnh tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp.
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận "Shield East" tại thao trường ở Orzysz, miền Bắc nước này. (Ảnh: PAP)
Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, việc gia tăng chi tiêu quân sự sẽ đặt ra bài toán khó khi các nước châu Âu có thể phải cắt giảm các chương trình hỗ trợ xã hội, lương hưu và dịch vụ chăm sóc y tế.
Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, chi tiêu cho an sinh xã hội tại châu Âu đang tăng lên, trong khi nguồn thu ngân sách có xu hướng giảm. Việc cân bằng giữa nhu cầu quốc phòng và phúc lợi xã hội dự kiến sẽ trở thành một thách thức lớn đối với các chính phủ EU trong thời gian tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!