Châu Âu cắt giảm khí thải từ xe tải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/11/2018 08:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã nhất trí cắt giảm 35% lượng khí thải CO2 từ các xe tải vào năm 2030.

Bên cạnh đó, cam kết giảm 20% khí thải CO2 từ xe tải vào năm 2025 cũng đã được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua. EU hiện không có giới hạn khí thải đối với các loại xe hạng nặng, loại xe chiếm gần 1/4 lượng phát thải liên quan đến giao thông vận tải của khối.

Sau khi được Nghị viện châu Âu thông qua, 28 quốc gia thành viên sẽ bắt đầu đàm phán về luật cuối cùng. Dự kiến, những cuộc đàn phán sẽ khó khăn hơn khi các quốc gia có ngành công nghiệp ô tô lo ngại, quy tắc giảm khí thải nghiêm ngặt có thể cản trở tăng trưởng và việc làm.

EU cắt giảm 35#phantram lượng khí thải xe hơi vào năm 2030 EU cắt giảm 35#phantram lượng khí thải xe hơi vào năm 2030

VTV.vn - Đây là một sự nhân nhượng khi Đức và một số nước Đông Âu thuộc EU không ủng hộ đề xuất cắt giảm mạnh của Pháp và Hà Lan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước