Châu Âu lên án vụ tấn công khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/03/2017 06:43 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ảnh: Politico Europe

VTV.vn - Ngay sau vụ tấn công, lãnh đạo một số nước châu Âu đã lên án, đồng thời có những phản ứng nhằm đảm bảo an ninh đề phòng bị tấn công khủng bố.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân trong vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, đồng thời khẳng định châu Âu sát cánh với nước Anh trong việc chống khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ bà vô cùng sốc trước vụ tấn công, đồng thời khẳng định Berlin ủng hộ Anh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của những kẻ khủng bố, đồng thời cam kết sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào trong quá trình điều tra vụ việc cũng như đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Vụ tấn công tại Anh xảy ra giữa lúc châu Âu đang trong tình trạng báo động, sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Nước Bỉ ngày hôm qua cũng xảy ra một vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến 32 người chết ở thủ đô Brussels.

Khủng bố ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Ít nhất 5 người chết, 40 người bị thương Khủng bố ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Ít nhất 5 người chết, 40 người bị thương

VTV.vn - Theo thông tin vừa ơợc cập nhật, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh chiều 22/3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước