Châu Âu ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 15:38 GMT+7

Các nhân viên y tế tại sân bay Milan ở Ý kiểm tra thân nhiệt hành khách. Ảnh: Euobserver

VTV.vn - Tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 khiến chính quyền các nước phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Italy đã tăng gần gấp đôi trong 48 giờ qua. Để ứng phó với tình trạng ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh mới bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Đối với vùng "đỏ" tại tâm dịch ở phía Bắc, chính quyền tiếp tục áp dụng việc phong toả, đóng cửa các trường học, bảo tàng, tạm ngưng hoạt động các cơ quan hành chính, trừ hoạt động vận tải và các dịch vụ thiết yếu.

Còn trong ngày hôm qua (1/3), tại Pháp phát hiện hơn 30 ca nhiễm mới. Bảo tàng Louvre ở Paris đã phải tạm đóng cửa trong vài giờ để họp nhân viên trước lo ngại về dịch bệnh. Chính phủ Pháp trước đó đã ra sắc lệnh về việc hủy mọi cuộc tụ tập đông người trong nhà hoặc ở những nơi có thể chứa hơn 5.000 người.

Ngày hôm qua cũng chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở Anh cùng với trường hợp đầu tiên ở Scotland, thì hiện tổng số ca nhiễm ở Anh đã lên tới 36 trường hợp. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ chủ trì ủy ban phản ứng khẩn cấp của chính phủ trong ngày hôm nay (2/3) để thảo luận biện pháp ứng phó dịch.

Trong lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp, ở một số nước như Thụy Sỹ, Pháp, chính quyền đã đưa ra cảnh báo người dân từ bỏ thói quen chào nhau bằng cách hôn lên má hay bắt tay. Việc giữ khoảng cách là cách tốt nhất để hạn chế virus lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước