Châu Âu nhập cuộc điều tra vụ 39 thi thể trong container

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 28/10/2019 06:56 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container tại ngoại ô London, Anh, hiện quá trình điều tra đang được tiến hành ở cấp độ châu Âu.

Trung tâm Điều tra chống tội phạm liên quan đến nhập cư tại Brussels, Bỉ trực thuộc Cảnh sát châu Âu Europol là đơn vị điều phối cuộc điều tra vụ 39 thi thể trong container ở cấp độ toàn châu Âu. Đây là đơn vị cảnh sát ưu tú, được trang bị kỹ thuật tinh vi nhất tại châu Âu, chuyên đấu tranh với các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại châu Âu. Một nguồn tin từ đơn vị này cho biết, hiện điều tra viên của họ đang tỏa đi khắp châu Âu nhằm kết nối các dữ kiện liên quan đến chiếc xe container, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiều tổ chức chân rết của những nhóm tội phạm buôn người tại Pháp, nơi là địa điểm tập kết lớn nhất của các băng nhóm này và được cho là nơi ở cuối cùng của một số người trong số 39 nạn nhân trước khi tìm đường sang Anh.

Trong khi đó, tại Anh, cảnh sát nước này cho biết, 3 đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của 39 người trong chiếc xe container đông lạnh đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Hiện cảnh sát đã buộc tội lái xe Maurice Robinson với 39 tội danh liên quan đến hành vi ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Robinson sẽ bị đưa ra trình diện trước tòa án vào ngày 28/10.


Vụ 39 thi thể trong container tại Anh: Truy tố tài xế xe tải Vụ 39 thi thể trong container tại Anh: Truy tố tài xế xe tải

VTV.vn - Nghi phạm Maurice Robison đối mặt với cáo buộc âm mưu buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, rửa tiền và giết người và sẽ hầu tòa sơ thẩm vào ngày 28/10 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước