Châu Âu nhất trí áp giá trần khí đốt nhập khẩu

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu nhất trí áp giá trần khí đốt nhập khẩu, nhưng là bất kể khí đốt từ đâu, chứ không chỉ riêng khí đốt từ Nga.

Ngày 9/9, các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu họp bất thường, tìm giải pháp can thiệp khẩn cấp vào thị trường điện trong bối cảnh giá khí đốt và giá điện tăng vọt. Hội nghị đã nhất trí các nhà máy điện không dùng khí đốt phải đóng góp cho công quỹ quốc gia một phần lợi nhuận siêu ngạch.

Cơ chế tính giá điện của Liên minh châu Âu quy định giá bán buôn tùy thuộc ở nguồn năng lượng đắt nhất được huy động, cơ chế này có lợi cho điện gió điện mặt trời, nguyên liệu miễn phí mà vẫn được hưởng giá bán cao, nhưng có lợi cả cho điện than. Hướng đi lúc này là định ra mức trần lợi nhuận, phần dư ra sẽ phải nộp ngân sách để trợ giá điện bán lẻ, nhưng vẫn đủ chênh lệch có lợi cho năng lượng tái tạo.

Thị trường điện châu Âu sẽ buộc phải cải tổ nhằm đảm bảo giá điện hợp lý trong mọi tình huống, đồng thời vẫn duy trì động lực phát triển năng lượng tái tạo. Nhưng cuộc họp bất thường đã chỉ tập trung vào các giải pháp khẩn cấp, làm thế nào hạ giá điện và đảm bảo đủ điện trong mùa đông sắp tới.

Hà Lan khánh thành cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng Hà Lan khánh thành cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nhật Bản xem xét áp dụng hạn ngạch sử dụng khí đốt Nhật Bản xem xét áp dụng hạn ngạch sử dụng khí đốt Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu giới hạn giá được áp đặt Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu giới hạn giá được áp đặt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước