EU tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/07/2022 13:34 GMT+7

Azerbaijan là một trong những quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn ở Trung Á. Ảnh: Hurriyetdailynews.com

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) và Azerbaijan hôm qua đã ký thỏa thuận tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan vào châu Âu.

Azerbaijan là một quốc gia giàu năng lượng tại khu vực Caspi.

Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tới Baku mang tên "Quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng".

Hai bên nhất trí mở rộng "Hành lang khí đốt phía Nam" chạy qua Azerbaijan, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nhằm nâng công suất lên 20 tỷ m3/năm trong vài năm tới.

Theo đó, trong vài năm tới, EU sẽ tăng gấp đôi nguồn cung cấp khí đốt từ Azerbaijan để bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Năm ngoái, Azerbaijan cung cấp cho EU 8,1 tỷ m3 khí đốt. Trong khi đó, lượng khí đốt Nga cung cấp cho EU trong năm 2021 lên tới 155 tỷ m3, chiếm khoảng 40% nhu cầu của liên minh này.

EU kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm tiêu thụ khí đốt EU kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm tiêu thụ khí đốt

VTV.vn - Để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga tiếp tục bị cắt giảm, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các quốc gia thành viên giảm nhu cầu khí đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước