Châu Âu phản đối tiếp nhận công dân tham chiến cho IS

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 11:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch đã từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc đưa những công dân của các nước này tham gia tổ chức IS tại Syria về xét xử.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các đồng minh châu Âu nhận về hơn 800 công dân tham chiến cho IS đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Syria, nếu không sẽ phóng thích số tù binh này. 

Tuy nhiên, Chính phủ Anh, Pháp và Đan Mạch đã thẳng thừng tuyên bố, các tay súng IS này là kẻ thù của quốc gia, những tội phạm nguy hiểm nhất thế giới và phải bị xét xử tại nơi mà chúng phạm tội. Trong khi đó, Đức cho rằng những người bị tình nghi là chiến binh IS có quyền trở lại Đức chỉ với điều kiện có thể tiếp cận lãnh sự được với các đối tượng này.

Mỹ đề nghị châu Âu tiếp nhận công dân đã gia nhập IS Mỹ đề nghị châu Âu tiếp nhận công dân đã gia nhập IS

VTV.vn - Mỹ kêu gọi các quốc gia châu Âu tiếp nhận hàng trăm công dân tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Số người này bị Mỹ bắt giữ ở Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước