Châu Âu phát triển thêm vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/11/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Các chính phủ trong Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" cho 13 đề án quốc phòng mới.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Federica Mogherini cho biết khoảng 47 dự án quốc phòng chung của EU hiện đang được triển khai.

Theo các kế hoạch đã được các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng EU nhất trí ở Brussels, các khí tài khởi đầu sẽ là một tàu tuần tra mới, một vũ khí gây nhiễu điện tử cho máy bay và công nghệ theo dõi các tên lửa đạn đạo.

Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad mới đây cảnh báo, Iran có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước