Châu Âu ra điều kiện lùi thời điểm Brexit

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 14:31 GMT+7

Ảnh minh họa: iStock

VTV.vn - Lãnh đạo EU đã tuyên bố sẽ đồng ý cho nước Anh được lùi thời điểm Brexit tới 22/5 nhưng kèm theo điều kiện Nghị viện Anh phải phê chuẩn thỏa thuận Brexit trong tuần sau.

Thủ tướng Anh muốn trì hoãn thời điểm Brexit thêm 3 tháng, tới cuối tháng 6. Lãnh đạo 27 nước châu Âu đồng ý cho trì hoãn nhưng chỉ tới 22/5.

Các nước châu Âu đã tỏ ra mệt mỏi sau nhiều lần yêu cầu nước Anh làm rõ ý định muốn như thế nào và khi nào quyết định. Theo lãnh đạo các nước EU, việc lùi thời điểm Brexit tới 22/5 cũng được nhưng chỉ với điều kiện Nghị viện Anh phải phê chuẩn thỏa thuận Brexit ngay trong tuần sau. Thủ tướng Anh rơi vào thế khó vì Nghị viện Anh đã 2 lần bác bỏ chính bản thỏa thuận này.

Nếu tuần sau, Nghị viện Anh vẫn không phê chuẩn thỏa thuận mà Thủ tướng Anh đã ký với lãnh đạo 27 nước châu Âu thì trước ngày 12/4, nước Anh phải quyết định có tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu hay không. Hiện tại, các nước châu Âu tìm mọi cách tránh tình huống xấu nhất là chia tay mà không có thỏa thuận.

Nước Anh sẽ mất 57 tỷ Euro/năm nếu Brexit không có thỏa thuận Nước Anh sẽ mất 57 tỷ Euro/năm nếu Brexit không có thỏa thuận Anh kêu gọi châu Âu trì hoãn Brexit Anh kêu gọi châu Âu trì hoãn Brexit EU đồng ý hoãn Brexit đến 22/5/2019 EU đồng ý hoãn Brexit đến 22/5/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước