Châu Âu thể hiện quan điểm thương mại cứng rắn với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 06:32 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (15/6) khẳng định không ngần ngại bảo vệ lợi ích chiến lược của toàn châu Âu.

Bà Merkel đề cập lợi ích chiến lược chính là ngành công nghiệp ô tô. Đây là lĩnh vực Mỹ đang đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu cao. 

Theo Thủ tướng Đức, lĩnh vực ô tô cần được xác định là vấn đề an ninh của châu Âu. Lượng ô tô do Đức sản xuất chiếm tới 1/5 sản lượng toàn cầu và giải quyết việc làm cho hơn 800.000 người. 

Thủ tướng Đức cũng để ngỏ khả năng châu Âu sẽ trả đũa Mỹ nhằm vào các công ty công nghệ lớn, các mạng xã hội lớn. Bà Merkel bày tỏ lo ngại các nền tảng mạng xã hội Mỹ đang gây ra nhiều thách thức cho mô hình xã hội châu Âu.

Các nước EU ủng hộ các biện pháp đáp trả thương mại với Mỹ Các nước EU ủng hộ các biện pháp đáp trả thương mại với Mỹ

VTV.vn - Các nước EU đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước