Châu Âu thống nhất nỗ lực chống tội phạm mạng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 24/06/2021 06:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/6, Ủy ban châu Âu đã đề xuất tập hợp các nguồn lực và ý kiến chuyên môn từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để thành lập Đơn vị An ninh mạng chung.

Đây là nỗ lực nhằm đối phó với tội phạm trực tuyến sau khi xảy ra một loạt vụ xâm nhập mạng đáng lo ngại tại châu Âu và trên toàn thế giới.

Việc thành lập đơn vị chung nằm trong Kế hoạch Ứng phó với các khủng hoảng và sự cố an ninh mạng của EU. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ cung cấp một nền tảng trực tuyến và trực tiếp cho các cơ quan, tổ chức của Liên minh châu Âu (EU) để phối hợp hợp tác với các nước thành viên, chia sẻ các nguồn lực thông qua các kênh đảm bảo.

Cụ thể, đơn vị này sẽ hoạt động như một nền tảng đảm bảo các nước EU có sự phối hợp đồng bộ ứng phó với các cuộc khủng hoảng hoặc tấn công mạng quy mô lớn, cũng như hỗ trợ phục hồi sau các vụ tấn công.

Đơn vị sẽ trải qua 4 giai đoạn thành lập và vận hành, theo đó bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2022 và được kiện toàn vào một năm sau đó. Cơ quan an ninh mạng EU sẽ chịu trách nhiệm điều hành đơn vị này với nguồn ngân sách phân bổ thông qua Chương trình châu Âu kỹ thuật số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước