Châu Âu tìm nguồn cung thay thế khí đốt của Nga

Thế Dũng (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 07/03/2022 16:47 GMT+7

Một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Qatar - Ảnh: AP

VTV.vn - Nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, các nước châu Âu cũng đã và đang nhập khẩu khí hóa lỏng từ nhiều quốc gia như Australia, Mỹ, Qatar.

Trước khả năng Nga có thể dừng cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí Yamal, trong hai ngày (10 và 11/3), một hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức Versailles, Pháp để thảo luận về giải pháp cấp bách bù đắp lượng khí đốt cho các nước châu Âu.

Trước thềm Hội nghị, trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng ưu tiên hàng đầu của các nước châu Âu là sử dụng nguồn năng lượng của chính các nước xuất khẩu khí đốt của châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng Liên minh châu Âu cần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và sẽ đầu tư một cách ồ ạt vào phát triển năng lượng tái tạo. Đây là giải pháp trong trung và dài hạn nhằm đối phó với khả năng Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho các nước châu Âu.

Để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, các nước châu Âu cũng đã và đang nhập khẩu khí hóa lỏng từ nhiều quốc gia như Australia, Mỹ, Qatar. Trong ngắn hạn, các nước châu Âu nhập khẩu từ 50-60% lượng khí đốt từ Nga như Đức, Áo, Hungary, Slovenia và Slovakia có thể bù đắp sự thiếu hụt từ các nước xuất khẩu khí đốt của châu Âu như Na Uy, Hà Lan, Anh hay Đan Mạch. Ngoài ra, các nước châu Âu cũng sẽ nỗ lực sớm hoàn thành việc kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng của bán đảo Iberia với phần còn lại của châu Âu, nhất là dự án đường ống MidCat đang được xây dựng một nửa, cho phép Tây Ban Nha cung cấp khí đốt nhập từ Algeria cho Pháp và các quốc gia EU khác.

Song song với những ưu tiên bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng khi Nga có thể ngừng cấp khí đốt, các nước châu Âu cũng sẽ thảo luận và đưa ra giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng và các doanh nghiệp giải quyết những hóa đơn năng lượng cao.

Mỹ lo ngại đường ống khí đốt của Nga Mỹ lo ngại đường ống khí đốt của Nga

VTV.vn - Mỹ phản đối hệ thống đường ống dẫn khí đốt kết nối Nga và Đức và coi đây là một mối đe dọa tới an ninh năng lượng châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước