Châu Âu và NATO áp đặt trừng phạt mới, Nga sẵn sàng cử phái đoàn đàm phán với Ukraine

Nhóm phóng viên thường trú Đài THVN-Thứ bảy, ngày 26/02/2022 07:02 GMT+7

VTV.vn - Giới chức châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, đồng thời ban hành những biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí triển khai gói trừng phạt Nga thứ hai của EU trong tuần này. Cùng với Mỹ, các nước EU sẽ hạn chế Nga tiếp cận những nguồn tài chính và công nghệ quan trọng từ các nước phương Tây. Đáng chú ý, các quốc gia EU cũng nhất trí đóng băng tài sản của Tổng thống Nga và Ngoại trưởng nước này tại châu Âu. Tuy nhiên, các nước châu Âu chưa hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga, để ngỏ khả năng loại Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và cho rằng, đây là phương án cuối cùng.

Sau Hội nghị thượng đỉnh bất thường, các nước thành viên NATO chưa công bố thêm biện pháp trừng phạt mới đối với Nga ngoài việc nhắc lại, NATO đã kích hoạt Điều 4 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm bảo vệ các nước đồng minh trước những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Châu Âu và NATO áp đặt trừng phạt mới, Nga sẵn sàng cử phái đoàn đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

NATO đã kích hoạt Điều 4 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm bảo vệ các nước đồng minh. (Ảnh: AP)

Song song với các biện pháp trừng phạt, châu Âu và NATO vẫn nỗ lực tận dụng mọi sáng kiến để Nga và Ukraine giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại còn kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Nga để chấm dứt leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga đã sẵn sàng cử phái đoàn cấp cao của mình tới Minsk để đàm phán với Ukraine. Đây là thông tin được Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra vào ngày 25/2, ngày thứ hai sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Châu Âu và NATO áp đặt trừng phạt mới, Nga sẵn sàng cử phái đoàn đàm phán với Ukraine - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow đã sẵn sàng đàm phán với Kiev nếu quân đội Ukraine hạ vũ khí. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị cùng thảo luận với Nga về tình trạng trung lập của Ukraine, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã sẵn sàng cử phái đoàn của mình tới thủ đô Minsk của Belarus để tham gia đàm phán, trước mắt sẽ là ở cấp đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng Thống. Ông Peskov nhấn mạnh, cuộc đàm phán sẽ phải xoay quanh quy chế trung lập của Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa. Nga luôn muốn Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Putin chỉ trích NATO và Mỹ từ lâu đã phớt lờ e ngại an ninh chính đáng của Nga, liên tục không thực hiện cam kết và tiếp tục mở rộng triển khai quân sự về phía Đông, thách thức lợi ích chiến lược của Nga.

Châu Âu và NATO áp đặt trừng phạt mới, Nga sẵn sàng cử phái đoàn đàm phán với Ukraine - Ảnh 3.

Nga đã mở những cuộc không kích vào các thành phố và căn cứ quân sự ở Ukraine, đồng thời điều quân và xe tăng từ ba phía. (Ảnh: AP)

Đại diện Ukraine đã thể hiện mong muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Nga, bao gồm cả lập trường trung lập liên quan đến NATO.

Cùng ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow đã sẵn sàng đàm phán với Kiev nếu quân đội Ukraine hạ vũ khí. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Moscow không có ý định chiếm đóng Ukraine và mục đích của chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ thường dân ở miền Đông.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, yêu cầu của Nga với Ukraine là không thay đổi, đó là không chấp nhận việc Ukraine gia nhập NATO.

Mỹ tăng cường quân tại sườn phía đông châu Âu Mỹ tăng cường quân tại sườn phía đông châu Âu Quân đội Nga kiểm soát sân bay chiến lược Gostomel ở ngoại ô Kiev Quân đội Nga kiểm soát sân bay chiến lược Gostomel ở ngoại ô Kiev EU để ngỏ việc loại Nga khỏi SWIFT EU để ngỏ việc loại Nga khỏi SWIFT

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước