Châu Mỹ và châu Âu chiếm tới hơn 70% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo The Weather Channel)-Thứ tư, ngày 18/11/2020 12:09 GMT+7

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tổ chức này "cực kỳ lo ngại" trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 ở một số quốc gia và khu vực, đặc biệt tại châu Âu và châu Mỹ.

Tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Hiện tại, chúng tôi vô cùng lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở một số quốc gia, đặc biệt tại châu Âu và châu Mỹ. Tại đây, số nhân viên y tế mắc COVID-19 đặc biệt cao và và hệ thống y tế đang bị quá tải".

Ông Tedros cảnh báo rằng, "một số lượng đáng kể người dân phải hứng chịu ảnh hưởng lâu dài của virus SARS-CoV-2" và các nhân viên y tế là phải đối mặt với "áp lực sức khỏe tâm thần cực độ, trong khi thực trạng số ca mắc tăng cao đang đè nặng lên hệ thống y tế ở rất nhiều quốc gia".

Theo thống kê mới nhất của WHO, tính đến chiều 16/11, các văn phòng khu vực của tổ chức này ở châu Âu và châu Mỹ đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 lần lượt là trên 15,26 triệu trường hợp và hơn 23,19 triệu người. Bên cạnh đó, hai châu lục này đã báo cáo số người tử vong do bệnh dịch là hơn 344.400 bệnh nhân và trên 679.200 trường hợp.

Châu Mỹ và châu Âu chiếm tới hơn 70% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

WHO quan ngại về tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. (Ảnh: AP)

Châu Âu và châu Mỹ đã ghi nhận hơn 70% tổng số ca nhiễm bệnh và trên 77% tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia ở hai khu vực này đã báo cáo số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày tăng đột biến, đạt mức kỷ lục trong vài tuần qua. Ông Tedros nói: "Không có lý do gì cho việc không hành động. Thông điệp của tôi rất rõ ràng, đó là hành động nhanh, hành động ngay bây giờ và hành động dứt khoát".

Theo Tổng Giám đốc WHO, tổ chức này và những đối tác đang làm việc với các chính phủ và nhà lãnh đạo y tế để đảm bảo bảo hiểm cho những nhân viên y tế bị mắc bệnh, đủ giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19, các dịch vụ y tế thiết yếu được đảm bảo và đủ khẩu trang, găng tay cũng như những thiết bị bảo hộ khác.

Châu Âu không nới lỏng phong tỏa, nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 Châu Âu không nới lỏng phong tỏa, nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 Trên 55,8 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, châu Âu ghi nhận hơn 15 triệu ca Trên 55,8 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, châu Âu ghi nhận hơn 15 triệu ca Khủng hoảng COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng tại châu Âu Khủng hoảng COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng tại châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước