Châu Phi cảnh báo tình trạng bán thuốc lá lẻ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 17:54 GMT+7

Một biển quảng cáo về thuốc lá tại châu Phi

Liên minh Kiểm soát thuốc lá châu Phi kêu gọi các quốc gia trong khu vực cấm mọi hình thức quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ liên quan đến thuốc lá, đặc biệt cấm bán lẻ thuốc lá.

Theo Liên minh Kiểm soát thuốc lá châu Phi, việc bán lẻ thuốc lá sẽ giúp người dùng có thể dễ mua được thuốc lá hơn mà không phải mua cả bao. Vì vậy, những thanh niên trẻ tuổi hoặc những người có ít tiền vẫn có thể tiếp cận với thuốc lá.

Nghiên cứu của tổ chức này tại 10 quốc gia châu Phi cho thấy việc bán thuốc lá lẻ rất phổ biến tại châu Phi và ngay tại những quốc gia vốn đã cấm bán thuốc lá lẻ như Uganda, Togo hay Nigeria.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc cho phép bán thuốc lá lẻ cũng khiến cho tình trạng hút thử gia tăng và làm giảm hiệu quả của những chính sách kiểm soát thuốc lá hiện hành. Vì vậy, rất cần những quy định cụ thể và bắt buộc liên quan tới hoạt động bán thuốc lá để ngăn chặn tình trạng này.

Đức cấm quảng cáo thuốc lá ngoài trời từ năm 2020 Đức cấm quảng cáo thuốc lá ngoài trời từ năm 2020

VTV.vn - Chính phủ Đức đã thông qua dự luật cấm quảng cáo các loại thuốc lá ngoài trời từ năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước