Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp

QA (Theo BBC)-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 10:21 GMT+7

Ảnh: sfgate.

VTV.vn - Hơn 2.000 người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp do cháy rừng dữ dội ở hạt Sonoma, California, Mỹ.

Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy của bang, đám cháy rừng Kincade đã bùng lên tại hạt Sonoma, thiêu trụi 10.000 mẫu đất rừng và hiện tại vẫn chưa được khống chế.

Phát ngôn viên của bang California cho hay đám cháy hiện tại vẫn đang lan rộng do ảnh hưởng của gió mạnh lên tới 112km/giờ và đang di chuyển về phía nam. 

Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 2.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 3.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 4.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 5.

Hơn 900 hộ dân tại thị trấn Geyserville, hạt Sonoma đã được lệnh di tản khẩn cấp. Nhiều cư dân  đã không kịp thu dọn đạc cần thiết. Một cư dân cho hay vào thời điểm cả gia đình ông lên được xe và lái ra khỏi thung lũng thì ngọn lửa đã "nuốt" trọn ngôi nhà của họ.

Một cảnh báo sơ tán cũng đã được đưa ra cho thị trấn Healdburg gần đó.

Thượng nghị sĩ bang, Mike McGuire chia sẻ trên Twitter rằng: "Ngọn lửa này đang di chuyển rất nhanh, mong người dân hãy chú ý tới các lệnh sơ tán".

Gần 180.000 ngôi nhà đã bị cắt điện sau khi công ty Pacigic Gas & Electric ngừng cung cấp điện tại 15 quận ở phía nam California nhằm ngăn chặn nguy cơ hoả hoạn.

Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 6.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 7.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 8.
Cháy rừng khủng khiếp tại Mỹ, hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 9.

Khoảng hơn 308.000 ngôi nhà tại 7 quận bao gồm cả Los Angeles, San Bernardino và Ventura cũng đang được xem xét có cắt điện để bảo đảm an toàn cho người dân.

Khoảng 500 người lính đang nỗ lực chiến đấu ngọn lửa với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng từ trên cao. Vụ cháy được cho là bắt nguồn từ một khu vực miền núi gần đường Kincade. Tuy nhiên, nguyên nhân của nó thì vẫn chưa được điều tra rõ ràng. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước