Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán

Quỳnh Chi (Theo International Business Times)-Thứ hai, ngày 02/05/2022 06:39 GMT+7

Cháy rừng kỷ lục tại bang New Mexico, Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hàng nghìn cư dân ở thị trấn Old West, bang New Mexico, Mỹ đã được yêu cầu chuẩn bị cho việc sơ tán có thể diễn ra trong ngày 2/5 do cháy rừng.

Việc chuẩn bị sẵn sàng sơ tán được đưa ra trong bối cảnh những cơn gió mạnh dữ dội đã thổi qua những khu rừng khô hạn, dẫn đến bùng đám cháy rừng lớn nhất tại Mỹ.

Người dân ở phía Tây thành phố Las Vegas, bang New Mexico đóng gói đồ đạc và tập trung các thành viên trong gia đình sau khi ngọn lửa bùng cháy cách 5 dặm (8 km) từ nhà của họ gần xa lộ liên bang 25, theo các quan chức và cơ quan cứu hỏa địa phương.

Các lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực không chế các "ổ lửa" ở phía Tây và phía Bắc của thành phố này để bảo vệ các trang trại chăn nuôi, nhà cửa và trường Đại học United World College ở vùng Montezuma, quan chức cứu hỏa Todd Abel nói trong một cuộc họp.

Đám cháy rừng mang tên Calf Canyon cho đến nay đã thiêu rụi 104.000 mẫu Anh (42.100 ha), diện tích gần bằng thành phố Albuquerque, và là vụ cháy lớn nhất trong số hàng chục đám cháy rừng ở khu vực Tây Nam nước Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng, đám cháy này đang lan rộng hơn do biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi đang cố gắng chống chọi, sẽ có hàng nghìn người bị ảnh hưởng", Phó Giám đốc Hạt San Miguel, Jesus Romero cho biết khi tro bụi phủ quanh ngôi nhà của ông ở phía Nam thành phố Las Vegas.

Khi được hỏi liệu toàn bộ thành phố có được thông báo để sơ tán hay không, Romero nói rằng điều đó có thể xảy ra trong ngày 2/5, khi gió dự kiến ​​sẽ chuyển hướng và thổi về hướng Đông. .

Cách khoảng 20 dặm (32 km) về phía Bắc, các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu để ngăn ngọn lửa lan tới và thiêu rụi những ngôi nhà gần làng Ledoux hoặc di chuyển xa hơn về phía Bắc, tới thung lũng Mora với các cộng đồng dân cư có từ thời thuộc địa Tây Ban Nha.

Trận cháy rừng bùng phát từ ngày 6/4, cách Santa Fe 30 dặm (48 km) về phía Đông. Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 300 ngôi nhà, buộc người dân ở hàng chục ngôi làng và khu định cư ở dãy núi Sangre de Cristo phải sơ tán.

Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia Mỹ, các đám cháy rừng ở nước này đã thiêu rụi diện tích đất rộng gấp 2 lần trong năm nay so với cùng kỳ năm 2021 và nhiều hơn khoảng 70% so với mức trung bình 10 năm qua.

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Cháy rừng kỷ lục tại Mỹ: Hàng nghìn người ở bang New Mexico sẵn sàng sơ tán - Ảnh 7.

Một số hình ảnh về trận cháy rừng ở bang New Mexico và nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: AP)

Mỹ: Cháy rừng kỷ lục bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở bang New Mexico Mỹ: Cháy rừng kỷ lục bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở bang New Mexico

VTV.vn - Các nhân viên cứu hỏa ở bang New Mexico đã không thể dập tắt đám cháy rừng lớn nhất nước Mỹ đang bùng phát, gây nguy hiểm đối với hàng loạt ngôi làng trên núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước