Hàng trăm hộ dân sơ tán do cháy rừng tại Mỹ

Thái Thanh - Công Tùng (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 24/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một vụ cháy rừng do con người gây ra đã buộc hàng trăm hộ dân tại Colorado Springs (Mỹ) phải sơ tán hôm 22/4.

Đoạn video được chia sẻ cho thấy đám cháy xảy ra gần khu vực dân cư. Sở Cứu hỏa Colorado Springs cho biết trên Twitter rằng vụ cháy đã đe dọa khoảng 500 ngôi nhà.

Người chịu trách nhiệm đã bị triệu tập sau khi có tin báo nguyên nhân vụ cháy là do việc hàn điện không có giấy phép.

Một tuần trước, địa phương này đã ban hành lệnh hạn chế đốt lửa, trong bối cảnh miền Tây Nam của Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt đám cháy rừng bất thường.

Sắc lệnh hành pháp nhằm bảo tồn các khu rừng ở Mỹ

Đúng vào Ngày Trái đất (22/4), Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm bảo tồn các khu rừng già, rừng nguyên sinh. Đây là một trong các nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường, chống lại hiện tượng tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra.

Theo sắc lệnh mới này, Sở Nông nghiệp, Cục Quản lý đất đai của Mỹ, trong 1 năm tới sẽ phải hoàn thành việc kiểm đếm lại các khu rừng trưởng thành, rừng già trên toàn quốc để có chính sách bảo tồn và bảo vệ chúng trước nguy cơ bị lạm dụng khai thác hoặc cháy rừng.

Hàng trăm hộ dân sơ tán do cháy rừng tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng quốc gia vào Ngày Trái đất tại Công viên Seward ở Seattle, Washington, Mỹ ngày 22/4. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu Cục Lâm Nghiệp Mỹ năm 2020 cho thấy, lượng carbon dioxin - loại khí gây hiệu ứng nhà kính - từ rừng bù đắp khoảng 14% lượng carbon thải ra mỗi năm ở Mỹ. Những cây càng già thì càng tích trữ được nhiều carbon. Bảo tồn các khu rừng già là cách làm hiệu quả để bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên, theo Bưu điện Washington, tại Mỹ vẫn còn tranh cãi xung quanh việc có nên cho khai thác những cây gỗ cổ thụ hay không. Một số phản đối việc khai thác các cây gỗ già, thường được hiểu là cây gỗ trên 80 tuổi bởi chúng là bể chứa carbon quan trọng. Số khác thì cho rằng, việc khai thác rừng già từ lâu đã trở thành thông lệ.

Cháy rừng là một trong các nguyên nhân chính làm giảm số lượng rừng bao phủ tại Mỹ. Nước Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD cho chương trình phòng chống cháy rừng. Riêng năm tài khóa 2022, 5,7 tỉ USD đã được chính phủ chi cho quản lý cháy rừng và giảm thiểu các rủi ro liên quan.

Theo Bloomberg, sắc lệnh mới đề ra mục tiêu tái trồng rừng đến năm 2030, cho phép các khu rừng mới có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu và cháy rừng, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương; ngăn chặn việc khai thác gỗ để nuôi bò, trồng đậu nành và dầu cọ.

Đi kèm với các biện pháp này, theo CNN, Mỹ cũng củng luật bảo vệ môi trường, yêu cầu đánh giá lại các tác động môi trường với các dự án như xây hầm mỏ, đường cao tốc, đường nước hay ống dẫn khí. Mỹ còn có chính sách ưu đãi sử dụng xăng E15, tức là xăng pha trộn 15% ethanol giúp hạ giá xăng và bảo vệ môi trường tốt hơn.

Hàng nghìn người sơ tán vì cháy rừng tại Mỹ, tuyết rơi dày nhất trong 20 năm tại Tây Ban Nha Hàng nghìn người sơ tán vì cháy rừng tại Mỹ, tuyết rơi dày nhất trong 20 năm tại Tây Ban Nha Cháy rừng gần trang trại của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại California Cháy rừng gần trang trại của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại California Cháy rừng nghiêm trọng tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp Cháy rừng nghiêm trọng tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước