Cháy rừng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy

Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/07/2018 12:56 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Vụ cháy rừng ở bang California, Mỹ làm 6 người đã thiệt mạng, 800 ngôi nhà bị phá hủy và 38.000 người đã phải sơ tán.

Các lực lượng cứu hỏa đã đạt được tiến triển trong việc đối phó với vụ cháy rừng nghiêm trọng tại phía Bắc bang California, Mỹ làm hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và hàng nghìn người phải sơ tán. 6 người đã thiệt mạng kể từ khi đám cháy bùng phát tuần trước.

17% đám cháy với tên gọi Carr Fire tại phía Bắc bang California đã được kiểm soát ngày 29/7. Trước đó, 6 người đã thiệt mạng, 800 ngôi nhà bị phá hủy và 38.000 người đã phải sơ tán.

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết thời tiết nóng và khô cùng với gió to có thể khiến tình hình xấu đi trong những ngày tới. Bùng phát ngày 23/7, đám cháy đã thiêu trụi hơn 38.000 hecta đất và đe dọa khoảng 5.000 ngôi nhà. Gần 3.400 lính cứu hỏa cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động để dập lửa.

Carr Fire chỉ là một trong nhiều đám cháy rừng đang tàn phá bang California. Một đám cháy khác với tên gọi Ferguson Fire đã khiến 2 người thiệt mạng và thiêu trụi 22.000 hecta đất tại hạt Mariposa. Tới nay, mới chỉ khoảng 30% đám cháy này được kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước