Cháy tàu cá ở Hàn Quốc: Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân người Việt

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 08:31 GMT+7

Tàu đánh cá bốc cháy ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, có 2 nạn nhân là người Việt trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu cá tại vùng biển thuộc thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla.

Trong đó, 1 lao động Việt Nam đã tử vong còn 1 lao động khác bị bỏng. Thuyền viên tử vong được xác định là anh Hoàng Văn Thắng, sinh ngày 12/1/1996, quê quán xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thuyền viên bị bỏng là anh Hồ Văn Hiệu, sinh ngày 16/9/1979, quê quán tỉnh Quảng Bình.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với bộ phận chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc để hỗ trợ những thủ tục, hồ sơ giấy tờ có liên quan tới vụ hỏa hoạn này.


Hai người Việt mất tích trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy Hai người Việt mất tích trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy

Hai công dân Việt Nam cùng hai người Hàn Quốc khác được xác định mất tích, sau khi tàu cá Munseong 103 của Hàn Quốc bị bốc cháy, lúc hơn 5h ngày 30/12, ngoài khơi Dokdo/Takeshima.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước