CHDCND Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VTV9-Thứ hai, ngày 04/12/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận không quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn vào ngày 4/12.

Không quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace (tạm dịch là "cảnh giác"), diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 và tuyên bố hoàn thiện sức mạnh hạt nhân của mình.

Đối với cuộc tập trận chung này, Bình Nhưỡng đã coi đây là hành động hiếu chiến và đẩy bán đảo Triều Tiên đến bên bờ vực chiến tranh. 

Tham gia cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn Quốc có khoảng 12.000 binh sỹ và hơn 230 máy bay các loại của hai bên. Cuộc tập trận diễn ra nhằm mục đích tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước được tiến hành với nhiều kịch bản như: mô phỏng tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên.

Hàn Quốc - Mỹ tập trận không quân quy mô lớn Hàn Quốc - Mỹ tập trận không quân quy mô lớn

VTV.vn - Ngày 4/12, Mỹ - Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước