Chỉ số nhiệt ở Philippines có thể lên mức "cực kỳ nguy hiểm" 57 độ C

Quỳnh Chi (Theo Philstar.com)-Thứ ba, ngày 30/04/2024 21:54 GMT+7

(Ảnh: The Philippine Star)

VTV.vn - Chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức "cực kỳ nguy hiểm" là 57 độ C sau khi Iba, tỉnh Zambales ghi nhận mức nhiệt 53 độ C trong ngày 28/4.

Cơ quan quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đưa ra thông tin trên hôm 29/4.

Trước đó, chỉ số nhiệt cực kỳ nguy hiểm, cao nhất là 57oC đã được ghi nhận vào ngày 20/4/2020 tại San Jose, tỉnh Occidental Mindoro - ông Meliton Guzman, cán bộ phụ trách Bộ phận Ứng dụng và Đánh giá Tác động PAGASA, nhớ lại.

Ngoài San Jose, chỉ số nhiệt cao nhất được ghi nhận là ở thành phố Dagupan, tỉnh Pangasinan vào ngày 9/5/2016 ở mức 55oC và ở Aparri, tỉnh Cagayan trong ngày 18/5/2021 với 54oC, theo hồ sơ của PAGASA từ năm 2010 đến năm 2023.

Tại Vùng thủ đô Manila, chỉ số nắng nóng có thể lên tới 48℃ sau khi mức 45oC được ghi nhận vào ngày 27/4, ông Guzman cho biết.

Trong khi đó, hơn 40 khu vực sẽ trải qua chỉ số nhiệt nguy hiểm trong ngày 30/4 khi hình thái thời tiết El Niño và mùa khô tiếp tục ảnh hưởng đến nước này, theo Cơ quan Thời tiết nhà nước Philippines.

Chỉ số nhiệt ở Philippines có thể lên mức cực kỳ nguy hiểm 57 độ C - Ảnh 1.

(Ảnh: Philippine News Agency)

PAGASA cho biết chỉ số nắng nóng ở thành phố Dagupan, tỉnh Pangasinan có thể lên tới 46oC. Chỉ số nắng nóng của thành phố Dagupan trong ngày 29/4 lên tới 51oC.

Thành phố Aparri và Tuguegarao ở tỉnh Cagayan, Coron và Aborlan tại tỉnh Palawan và San Jose thuộc tỉnh Occidental Mindoro có thể phải hứng chịu nóng cực độ ở mức 45oC.

PAGASA lưu ý tại Metro Manila, sân bay quốc tế Ninoy Aquino có thể ghi nhận chỉ số nhiệt 44oC.

PAGASA cho biết vào ngày 28/4, Iba, Zambales ghi nhận chỉ số nhiệt "cực kỳ nguy hiểm" (52oC trở lên) là 53oC - cao nhất từ đầu năm đến nay.

PAGASA lưu ý nhiều thành phố của Philippines sẽ hứng chịu cái nóng từ 40 - 45oC và tình trạng nắng nóng với nền nhiệt cực cao sẽ kéo dài cho đến tuần thứ 2 của tháng 5.

Nam Cotabato là tỉnh thứ 7 của Philippines tuyên bố tình trạng thiên tai do El Nino, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết hôm 29/4.

Các tỉnh khác đã tuyên bố tình trạng thiên tai là Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Maguindao del Sur, Maguindanao del Norte và Basilan.

Đợt nắng nóng không ngừng thiêu đốt Philippines kể từ tháng 11/2023, trời hầu như không mưa khiến nhiệt độ cao thường xuyên và mặt đất khô nứt.

Hiện tượng El Nino cũng đang khiến nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á - trong đó có Việt Nam - hứng chịu nắng nóng kỷ lục.

Lào và Thái Lan ứng phó với nắng nóng trên 40 độ C kéo dài Lào và Thái Lan ứng phó với nắng nóng trên 40 độ C kéo dài Hai người tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ Hai người tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ Các nước châu Á ứng phó nắng nóng gay gắt Các nước châu Á ứng phó nắng nóng gay gắt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước