Kỳ nhông xanh, từng được ưa chuộng làm thú cưng, nay đã trở thành loài xâm lấn gây hại nghiêm trọng tại miền nam Đài Loan (Trung Quốc). Loài bò sát này đã sinh sôi mạnh mẽ, tràn ngập các khu vực tự nhiên và đe dọa hệ sinh thái, cũng như nền nông nghiệp địa phương.
Những con kỳ nhông xanh tuy trông thanh bình khi nằm dài bên bờ ao, nhưng thực chất gây thiệt hại lớn cho các nông trại gia đình. Theo chị Tsai Po-wen, một nông dân địa phương, kỳ nhông không chỉ phá hoại hoa màu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm nông nghiệp. Chị chia sẻ rằng ban đầu không biết cách bắt loài bò sát này, nên phải học hỏi từ người khác.
Kỳ nhông xanh vốn được nhập khẩu từ Nam Mỹ để làm thú cưng hiếm, nhưng khi trưởng thành, chúng trở nên quá lớn, khiến nhiều người nuôi lén thả ra môi trường tự nhiên. Kết quả là số lượng kỳ nhông tăng lên chóng mặt, buộc chính quyền phải tiêu hủy hơn 120.000 con để kiểm soát tình hình.
Kỳ nhông xanh. (Ảnh: wikia)
Nỗ lực kiểm soát loài xâm lấn
Ông Hsu Wei-chieh, đại diện Hiệp hội Bảo tồn Bò sát Đài Loan (Trung Quốc), cho biết: "Chúng tôi muốn dạy người dân cách tìm và loại bỏ kỳ nhông một cách an toàn, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về phúc lợi động vật". Năm ngoái, chính quyền đã thành lập các đội săn bắt đặc biệt, treo thưởng 500 đài tệ (khoảng 400.000 đồng) cho mỗi con kỳ nhông bắt được.
Để nâng cao hiệu quả, các lớp học đã được tổ chức nhằm hướng dẫn người dân cách săn bắt kỳ nhông đúng cách. Anh Lee Chi-ya, nhân viên bảo tồn động vật, nhấn mạnh: "Dù kỳ nhông là loài xâm lấn, chúng tôi vẫn muốn duy trì khái niệm bảo vệ sự sống khi săn bắt. Việc săn kỳ nhông đúng cách không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo tính nhân đạo".
Hiện tại, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã xếp kỳ nhông xanh vào danh sách loài xâm lấn có hại, không chỉ gây nguy hiểm cho hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng đến con người và gia súc. Đặc biệt, kỳ nhông còn khoan đục tường để trú ẩn, từng gây sập nhà tại Mỹ.
Những người nuôi kỳ nhông làm thú cưng ở Đài Loan bắt buộc phải đăng ký với chính quyền địa phương. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt tới 50.000 đài tệ (tương đương hơn 38 triệu đồng).
Với những nỗ lực từ chính quyền và người dân, Đài Loan hy vọng kiểm soát hiệu quả loài kỳ nhông xâm lấn này, góp phần bảo vệ môi trường và tái cân bằng hệ sinh thái.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!