Chiến hạm Mỹ áp sát đá Chữ Thập và Vành Khăn trên Biển Đông

VTV8-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 06:44 GMT+7

Máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ cất cánh từ hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan để tuần tra tại vùng biển quốc tế ngoài Biển Đông. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tàu khu trục của hải quân Mỹ đã xuất hiện gần khu vực bãi đá Chữ Thập và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông.

Đây là hai khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp và xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo. Trước đây, các chiến hạm Mỹ cũng từng di chuyển lại gần bãi đá Chữ Thập và Vành Khăn. Tuy nhiên, ngày 28/8 là lần đầu tiên theo chương trình tuần tra "đảm bảo tự do hàng hải" một chiến hạm Mỹ cùng lúc tiến lại gần hai khu vực mà Trung Quốc xây dựng trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông. 

Trước sự phản đối từ phía Trung Quốc về động thái này, phát ngôn viên Hạm đội 7 khẳng định, đây là hoạt động hàng ngày của hải quân Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm cả ở Biển Đông, thể hiện cam kết của Mỹ về việc bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép.


Quân đội Mỹ cam kết duy trì tuần tra ở Biển Đông Quân đội Mỹ cam kết duy trì tuần tra ở Biển Đông

VTV.vn - Giới chức Lầu Năm Góc tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ duy trì tuần tra tại Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước