Chile công bố kế hoạch phân bổ nước chưa từng có khi hạn hán bước sang năm thứ 13

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 13/04/2022 07:14 GMT+7

Nước cạn tại hồ chứa Runge trong trận hạn hán ở Rungue, phía Bắc Santiago, Chile, ngày 11/4/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Khi đợt hạn hán kỷ lục bước sang năm thứ 13, Chile đã công bố một kế hoạch chưa từng có để cung cấp nước cho thủ đô Santiago, thành phố có gần 6 triệu dân.

"Một thành phố không thể tồn tại nếu thiếu nước", ông Claudio Orrego, Thống đốc vùng đô thị Santiago, cho biết trong một cuộc họp báo. "Và chúng tôi đang ở trong một tình huống chưa từng có trong lịch sử 491 năm của Santiago, nơi chúng tôi phải chuẩn bị cho việc không có đủ nước cho tất cả người dân sống ở đây".

Kế hoạch gồm hệ thống cảnh báo bốn cấp chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ và bắt đầu bằng các thông báo dịch vụ công cộng, chuyển sang hạn chế áp lực nước và kết thúc bằng việc cắt nước luân phiên lên đến 24 giờ cho khoảng 1,7 triệu khách hàng.

Hệ thống cảnh báo dựa trên khả năng của các sông Maipo và Mapocho cung cấp phần lớn nước cho thủ đô Chile và đã chứng kiến ​​mực nước suy giảm trong bối cảnh hạn hán kéo dài.

Chính phủ Chile ước tính rằng, lượng nước sẵn có của quốc gia này đã giảm từ 10% đến 37% trong 30 năm qua và có thể giảm thêm 50% nữa ở miền Bắc và miền Trung vào năm 2060.

Chile công bố kế hoạch phân bổ nước chưa từng có khi hạn hán bước sang năm thứ 13 - Ảnh 1.

Hồ chứa Rungue trong đợt hạn hán ở Rungue, phía Bắc Santiago, ngày 11/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Lượng nước thiếu hụt ở các con sông, được tính bằng lít trên giây, sẽ quyết định xem liệu việc cắt giảm có diễn ra sau mỗi 12, 6 hoặc 4 ngày hay không. Trong các trường hợp, mỗi khu vực khác nhau sẽ phải đối mặt với tình trạng cắt nước hàng ngày.

Ông Orrego nói: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Santiago có kế hoạch phân bổ lượng nước do mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là người dân phải hiểu rằng tình trạng biến đổi khí hậu không chỉ diễn ra trên toàn cầu mà còn mang tính địa phương".

Một số khu vực ở trung tâm thành phố sẽ được miễn áp dụng phân bổ nước do mật độ dân số cao ở vùng thủ đô. Các khu vực được cung cấp nước giếng hoặc các nguồn khác ngoài nước từ hai con sông cũng sẽ được miễn.

Hơn 70% dân số Venezuela thiếu nước liên tục từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát Hơn 70% dân số Venezuela thiếu nước liên tục từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

VTV.vn - Thậm chí, có những người không có cả nước uống trong nhiều tháng, và phải dùng nước từ đủ mọi nguồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước