Chile nới lỏng lệnh cấm phá thai

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 18:34 GMT+7

Tổng thống Chile Michelle Bachelet ký đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm phá thai tại một buổi lễ tại Dinh Tổng thống Moneda. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hạ viện Chile ngày 17/3 đã phê chuẩn đề xuất về dự luật nới lỏng lệnh cấm phá thai trong một số trường hợp.

Theo đó, dự luật trên cho phép nạo phá thai tại Chile trong trường hợp phụ nữ bị cưỡng bức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ hoặc khi việc giữ thai nhi là không khả thi.

Dự luật này sẽ cần phải được Thượng viện thông qua trước khi trở thành luật. Việc cấm tuyệt đối việc phá thai được áp dụng tại Chile từ năm 1989 và là một trong các quyết định cuối cùng của chế độ quân sự do Tướng Augusto Pinochet cầm quyền trong suốt 17 năm. Chile cũng là 1 trong 7 nước tại Mỹ Latinh tuyệt đối áp dụng lệnh cấm phá thai.

Peru: Hàng ngàn người tham gia tuần hành phản đối phá thai Peru: Hàng ngàn người tham gia tuần hành phản đối phá thai

VTV.vn - Hôm 12/3, hàng ngàn người ở thủ đô Lima, Peru đã xuống đường phản đối việc cho phép phá thai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước