Chính phủ Afghanistan sụp đổ, sân bay thủ đô Kabul hỗn loạn vì dòng người di tản

Chuyển động 24h-Thứ hai, ngày 16/08/2021 11:39 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã công bố quyết định rời đất nước trong bối cảnh lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul.

Trong bài đăng trên Facebook, Tổng thống Ashraf Ghani cho biết, nếu ông ở lại Afghanistan, "sẽ có nhiều thương vong và thủ đô Kabul sẽ bị phá hủy". Ông thừa nhận: "Giờ lực lượng Taliban có trách nhiệm bảo vệ tài sản và người dân Afghanistan", đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. Trước đó, Taliban thông báo đã kiểm soát hầu hết các quận ở thủ đô Kabul.

Việc lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn ở nhiều nơi trong thành phố. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, đám đông đổ về sân bay quốc tế để tìm cách di tản ra nước ngoài.

Chính phủ Afghanistan sụp đổ, sân bay thủ đô Kabul hỗn loạn vì dòng người di tản - Ảnh 1.

Sân bay Kabul hỗn loạn trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: NYPost)

Dòng người tràn xuống đường băng, xô xát để tìm một chỗ trên máy bay. Tình hình hỗn loạn đến mức quân đội Mỹ quyết định đình chỉ toàn bộ chuyến bay dân sự đến và đi để dọn đường cho máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ di tản. Sân bay quốc tế này hiện do quân đội Mỹ điều hành, là một trong những địa điểm cuối cùng chưa bị Taliban chiếm giữ ở Kabul.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, tình hình chiến sự leo thang ở Afghanistan có nguy cơ đẩy ít nhất 14 triệu người vào tình trạng mất kế sinh nhai, đói nghèo cùng cực, không có lương thực thực phẩm duy trì cuộc sống và quốc gia Nam Á đang ở bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo.

Chính phủ Afghanistan sụp đổ, sân bay thủ đô Kabul hỗn loạn vì dòng người di tản - Ảnh 2.

Các đường phố ở Kabul tắc nghẽn giao thông vào sáng ngày 15/8 và đám đông tụ tập trước một ngân hàng ở Kabul để rút tiền mặt trước khi rời thành phố. (Ảnh: Observers)

Hàng nghìn người Afghanistan đã đổ về biên giới với mong muốn sang Pakistan lánh nạn vào những ngày này. Do dòng người đổ về quá đông, giới chức Pakistan đã nhiều lần phải đóng cửa đường biên, gây nên tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Liên Hợp Quốc cho biết, hàng nghìn người đang đổ xô từ các vùng nông thôn về thủ đô Kabul và các đô thị khác để tìm nơi trú ẩn.

Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo về một thảm họa nhân đạo do chiến sự leo thang ở Afghanistan. Chỉ tính từ tháng 5 đến nay, ít nhất 250.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, 80% trong đó là phụ nữ và trẻ em. Cứ ba người Afghanistan thì có một người không thể đảm bảo đủ lương thực để sống.

Tính từ năm 2012, hơn 5 triệu người dân Afghanistan đã bị mất nhà cửa trong các cuộc xung đột kéo dài. Liên Hợp Quốc kêu gọi, các nước láng giềng của Afghanistan mở cửa biên giới đón người tị nạn; cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhu yếu phẩm; các tổ chức xã hội đảm bảo hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hàng loạt quốc gia tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Afghanistan Hàng loạt quốc gia tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Afghanistan Tổng thống Afghanistan Ghani từ chức, đáp máy bay sang Tajikistan Tổng thống Afghanistan Ghani từ chức, đáp máy bay sang Tajikistan Taliban tuyên bố kết thúc chiến tranh, các nước sơ tán công dân khỏi Afghanistan Taliban tuyên bố kết thúc chiến tranh, các nước sơ tán công dân khỏi Afghanistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước