Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:39 GMT+7

(ảnh minh họa: Evening Standard)

VTV.vn - Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa một phần do các nghị sĩ phe Dân chủ và Cộng hòa bế tắc trong cuộc đàm phán ngân sách.

Trong cuộc họp đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, hai phe chưa thể tìm được tiếng nói chung liên quan tới yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp kinh phí xây dựng tường ngăn biên giới với Mexico.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã nhóm họp trở lại trong ngày 27/12. Tuy nhiên chỉ sau ít phút, Thượng viện đã phải hoãn cuộc họp đến sáng 31/12 (theo giờ địa phương) và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề ngân sách vào ngày 2/1, đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ sẽ bị kéo dài thời gian đóng cửa một phần lên tới 12 ngày. 

Kinh phí xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico đã trở thành nguyên nhân khiến các nghị sĩ mâu thuẫn. Đảng Dân chủ từ chối cấp 5 tỷ USD để xây dựng bức tường ngăn, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ký ban hành cấp ngân sách cho Chính phủ Liên bang cho đến khi đề nghị của ông được đáp ứng.


Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa tới hết năm 2018 Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa tới hết năm 2018

VTV.vn - Nhà Trắng cho biết, Chính phủ Liên bang Mỹ có thể sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi Quốc hội mới hoạt động từ đầu tháng 1/2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước