Báo Kommersant của Nga đưa tin hôm 27/5, trích dẫn một tài liệu nội các.
Tuần trước, người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Nga Valery Fadeev đề nghị chính phủ nước này nên xem xét lệnh cấm niqab với lý do nguy cơ chủ nghĩa cực đoan. Đề xuất của ông Fadeev được đưa ra gần 2 tháng sau vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow, khiến 145 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Thủ phạm bị nghi ngờ là công dân của Tajikistan - một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có đa số người Hồi giáo ở Trung Á.
Theo tài liệu được Kommersant trích dẫn, việc cấm trang phục Hồi giáo này có thể vi phạm các quyền thế tục và quyền tự do tôn giáo vốn được hiến pháp đảm bảo cho mọi công dân Nga. Nội các Nga đang trả lời những câu hỏi do các nghị sĩ đệ trình lên Thủ tướng Mikhail Mishustin.
Các quan chức Chính phủ Nga cũng đã bác bỏ ý tưởng quy định dân tộc phải được ghi rõ trong hộ chiếu nội địa của công dân. Giấy tờ tùy thân do Liên Xô cấp có ghi "quốc tịch" của công dân - được hiểu là nguồn gốc dân tộc. Thông lệ này đã bị hủy bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và hiến pháp mới không yêu cầu công dân nêu rõ nguồn gốc dân tộc của họ.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề di cư bất hợp pháp và tội phạm dân tộc, Chính phủ Nga cho biết họ đang lên kế hoạch phát triển cái gọi là hồ sơ kỹ thuật số cho công dân nước ngoài để theo dõi việc di cư.
Đề xuất của ông Fadeev đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Người đứng đầu Ủy ban Lao động của Duma Quốc gia - Yaroslav Nilov - nói rằng bất kỳ biện pháp nào như vậy nên được thảo luận kín với đại diện của các nhóm Hồi giáo và chính quyền địa phương, không nên để truyền thông đưa tin rộng rãi.
Người đứng đầu mufti (luật gia Hồi giáo có đủ tư cách để đưa ra quan điểm không ràng buộc liên quan đến luật Hồi giáo) của Moscow - Ildar Alyautdinov - cảnh báo rằng việc cấm niqab có thể gây ra sự bất mãn của người Hồi giáo ở Nga và dẫn đến tình trạng bất ổn mới.
Alyautdinov nói với RIA Novosti vào tuần trước rằng cộng đồng Hồi giáo Nga sẽ chỉ ủng hộ lệnh cấm niqab nếu các quan chức thực thi pháp luật có thể chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa việc mặc niqab và nguy cơ chủ nghĩa cực đoan ngày càng tăng.
Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga là một "quốc gia đa quốc tịch và đa tôn giáo", đối xử tôn trọng với mọi người, nhấn mạnh rằng có "190 nhóm dân tộc sống ở nước này", một số trong đó bao gồm "hàng triệu người".
Bình luận (0)