Chính phủ Singapore cho phép nới lỏng một số hạn chế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/05/2020 17:14 GMT+7

Lao động nhập cư sống trong một khu nhà tập thể ở Singapore. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Từ hôm nay (12/5), Singapore bắt đầu nới lỏng một số hạn chế trong bối cảnh lệnh đóng cửa đất nước được kéo dài đến 1/6 tới.

Theo đó, một số loại hình kinh doanh như các cửa hàng thuốc Đông y, hiệu làm tóc, các chuỗi bán lẻ thực phẩm, dịch vụ giặt là, chăm sóc thú y được phép mở cửa trở lại.

Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore vẫn tăng trong số các lao động nhập cư song Chính phủ Singapore cho biết, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm.

Hiện tại, chính quyền nước này cũng đang lên kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế theo từng giai đoạn.

Singapore chưa thể sớm kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu lao động nước ngoài Singapore chưa thể sớm kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu lao động nước ngoài

VTV.vn - Giới chức Singapore thừa nhận việc bùng phát dịch COVID-19 tại các khu nhà ở của LĐNN tiếp tục là một thách thức và sẽ phải mất vài tuần nữa mới có thể kiểm soát được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước